Trung Quốc bắt 2 người Nhật Bản vì tình nghi hoạt động gián điệp

Theo Hãng tin Kyodo, ngày 30/9, Trung Quốc xác nhận đã bắt giữ hai người đàn ông Nhật Bản do tình nghi hoạt động gián điệp.


Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã xác nhận vụ bắt giữ. Ảnh: cntv.cn

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trong một buổi họp báo thường kỳ đã xác nhận sự việc trên và cho biết vụ bắt giữ được thực hiện “theo đúng luật pháp”.

Trong khi đó, tại Tokyo, phát ngôn viên Chính phủ Nhật Bản, Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga cho biết vụ bắt giữ diễn ra từ tháng Năm vừa qua, song không cho biết thêm chi tiết.

Ông Yoshihide Suga cũng cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ có các phản ứng phù hợp trên quan điểm bảo vệ công dân Nhật Bản ở nước ngoài.

Theo các nguồn tin, một trong hai người nói trên bị bắt gần một đơn vị quân đội ở tỉnh Chiết Giang, người còn lại bị bắt gần Đan Đông, thuộc tỉnh Liêu Ninh, sát biên giới Trung Quốc và Triều Tiên. Hai người này khoảng 50 tuổi đến từ tỉnh Kanagawa và Aichi của Nhật Bản.

TTXVN/Tin Tức
Bí mật tàu ngầm gián điệp của Hải quân Mỹ
Bí mật tàu ngầm gián điệp của Hải quân Mỹ

Liệu Hải quân Mỹ có sử dụng một tàu ngầm trị giá nhiều tỷ USD để nghe lén các cuộc gọi điện thoại và thư điện tử (email) theo danh nghĩa của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA)? Điều này là có thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN