Trong khi đánh đuổi IS, binh sĩ Iraq bất ngờ phát hiện mộ tập thể đồng nghiệp

Lực lượng quân đội Iraq đang tiến hành chiến dịch quy mô lớn chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm đẩy chúng khỏi lãnh thổ nước này. Trong quá trình này, binh sĩ Iraq đã phát hiện một ngôi mộ tập thể gần 50 nạn nhân, phần lớn là quân nhân và cảnh sát, bị IS hành hình.

Quân đội Iraq ngày 27/10 thông báo đã phát hiện ngôi mộ tập thể này tại Hawija, tỉnh Kirkuk. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát tỉnh Kirkuk cho biết còn có hàng trăm binh sĩ và cảnh sát Iraq mất tích trong cuộc chiến chống lại IS.

Một cảnh sát Iraq đau buồn tại ngôi mộ tập thể ở Hamam al-Alil, khu vực từng bị IS chiếm giữ. Ảnh: AP

Hãng tin Sputnik (Nga) dẫn lời người đứng đầu Tổ chức Nhân quyền tại tỉnh Diyala, Iraq đánh giá những nạn nhân trong ngôi mộ tập thể đã bị IS hành hình khi chúng kiểm soát Saadiya từ tháng 6/2014.

Trước đó, gần ngôi làng Abu-Sahra ở phía Đông Nam El-Huweiji, hai ngôi mộ tập thể với thi thể của các binh sĩ Iraq cũng được phát hiện.

Vào ngày 11/10, quân đội Iraq thông báo đã giải phóng hoàn toàn Hawija, thuộc Al-Huwaji khỏi tay IS.


Khu vực phía Tây và phía Bắc của Iraq đã phải hứng chịu nhiều bạo lực kể từ khi IS tấn công đất nước này trong năm 2014. IS đã bắt cóc, hành hình và buộc hàng nghìn người dân làm nô lệ. Chúng đặc biệt tàn bạo với nhóm dân tộc thiểu số không theo đạo Hồi như người Yazidi. Liên hợp quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế coi tội ác của IS với người Yazidi là diệt chủng.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Quân đội Iraq tiêu diệt 75 tay súng IS, giải phóng nhiều khu vực ở Tây Anbar
Quân đội Iraq tiêu diệt 75 tay súng IS, giải phóng nhiều khu vực ở Tây Anbar

Bộ chỉ huy các chiến dịch chung của Iraq (JOC) ngày 28/10 tuyên bố các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 75 tay súng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đồng thời giải phóng 33 khu vực và ngôi làng thuộc phía Tây tỉnh Anbar trong hai ngày qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN