Tròn 1 năm phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Trung Quốc

Dữ liệu của Chính phủ Trung Quốc cho thấy ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đầu tiên của nước này được ghi nhận vào ngày 17/11/2019.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo Anh Independent, một năm trước, virus SARS-CoV-2 lần đầu được ghi nhận lây nhiễm sang người, đánh dấu sự khởi đầu của một đại dịch toàn cầu cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của 1,34 triệu người và khiến 55,9 triệu người mắc bệnh.

Dẫn dữ liệu của chính phủ Trung Quốc, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin “bệnh nhân số 0” – người mắc COVID-19 đầu tiên tại quốc gia này – là một người dân 55 tuổi sống tại tỉnh Hồ Bắc. Trường hợp này được ghi nhận vào ngày 17/11/2019. 

Mặc dù tài liệu bị rò rỉ kể trên của Bắc Kinh vẫn chưa được công bố rộng rãi nhưng đây vẫn là nền tảng để cung cấp cho các nhà khoa học cái nhìn toàn cảnh về sự lây lan sớm của virus SARS-CoV-2.

Kể từ khi dịch bệnh lần đầu tiên được ghi nhận ở Vũ Hán, các nhà khoa học đã nỗ lực truy tìm nguồn gốc ban đầu của virus SARS-CoV-2 thông qua các trường hợp mắc bệnh đầu tiên. Các nhà chức trách Trung Quốc đã xác định được ít nhất 266 người mắc COVID-19  và được theo dõi y tế vào một thời điểm không xác định trong năm ngoái. Nhân viên y tế tại Vũ Hán cho hay vào thời điểm đó, họ điều trị cho hàng chục bệnh nhân mắc triệu chứng bao gồm sốt cao, ho, gặp vấn đề về hô hấp giống như bệnh viêm phổi song không rõ nguyên nhân. Chỉ đến tận cuối tháng 12, các bác sĩ Trung Quốc mới nhận ra rằng họ đang phải đối phó với một dịch bệnh lạ.

Tài liệu của chish phủ cũng chỉ ra từ thời điểm “bệnh nhân số 0” được phát hiện vào ngày 17/11, mỗi ngày có từ 1 đến 5 ca mắc mới. Có 27 ca mắc mới ghi nhận vào ngày 15/12 và mức tăng hàng ngày đã lên 2 con số từ ngày 17/12.

Đến ngày 27/12, khi hơn 180 người được cho là mắc bệnh, Zhang Jixian - một bác sĩ thuộc Bệnh viện Trung Quốc và Phương Tây ở tỉnh Hồ Bắc - đã thông báo với cơ quan y tế Trung Quốc rằng mầm bệnh gây ra dịch bệnh lạ là một chủng virus Corona mới. Trả lời hãng tin Tân Hoa khi đó, bác sĩ Jixian miêu tả căn bệnh giống như “cảm cúm hoặc viêm phổi thường gặp”. Đến ngày 1/1/2020, Trung Quốc xác nhận có 381 ca mắc bệnh.

Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến quá trình truy lùng nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, các nhà khoa học đã phát hiện sự tồn tại của loại virus này tại Italy từ tháng 9 năm ngoái. Thông tin này được cho là “có thể định hình lại lịch sử của đại dịch”.

Bảo Hà/Báo Tin tức
WHO đặc biệt quan ngại về tốc độ lây nhiễm dịch COVID-19
WHO đặc biệt quan ngại về tốc độ lây nhiễm dịch COVID-19

Tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19 trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại khi Mỹ và châu Âu vẫn tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 của ngày hôm sau cao hơn ngày hôm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN