Triều Tiên trước nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng

Hãng thông tấn chính thức CHDCND Triều Tiên KCNA cho biết, nước này đang trải qua trận hạn hán kéo dài và trên diện rộng, có thể làm trầm trọng hơn tình trạng thiếu lương thực vốn đã nặng nề từ nhiều năm qua.

Hạn hán kéo dài có thể khiến tình trạng thiếu lương thực của Triều Tiên nặng nề hơn. Ảnh Internet.

Theo KCNA, nếu hạn hán kéo dài đến hết tháng này, thì đây sẽ là tháng 5 khô hạn nhất trong vòng 50 năm qua ở vùng duyên hải phía tây Triều Tiên. Khu vực này đã trải qua một đợt khô hạn kéo dài và đây là hiện tượng bất thường nhất trong nửa thế kỷ qua. Riêng tại khu vực thủ đô Bình Nhưỡng, trong 30 ngày trở lại đây, lượng mưa chỉ đạt 2 milimét.

 

Trong khi đó, tờ Rodong Sinmun cho biết, “hạn hán nghiêm trọng tiếp tục lan rộng khắp đất nước. Cuộc chiến chống hạn hán là cuộc đua với thời gian. Chúng ta cần huy động mọi nguồn nước và sử dụng nước một cách tiết kiệm”. Tờ báo cho biết, các cánh đồng ngô và lúa đều bị ảnh hưởng nặng nề, trong khi các ruộng khoai tây, lúa mì, đại mạch thì bị hư hại.

 

Triều Tiên liên tục phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, trong khi viện trợ lương thực quốc tế đã bị thu nhỏ do những tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Mỹ đã dừng kế hoạch chuyển giao 240.000 tấn lương thực sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh (thất bại) hôm 13/4.

 

T.H

Triều Tiên dọa thực hiện 'các biện pháp tự vệ'
Triều Tiên dọa thực hiện 'các biện pháp tự vệ'

CHDCND Triều Tiên mới đây tuyên bố sẽ buộc phải tiến hành các "biện pháp tự vệ" nếu chính quyền Mỹ đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt và tăng sức ép nhằm vào Bình Nhưỡng, bất chấp các nỗ lực hòa bình của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN