Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

Sáng 12/5, các phương tiện truyền thông đưa tin Triều Tiên đã phóng ít nhất một quả tên lửa đạn đạo chưa xác định chủng loại ra bờ biển phía Đông của nước này.

Chú thích ảnh
Người dân theo dõi qua truyền hình một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, tại nhà ga Seoul, Hàn Quốc ngày 4/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng Yonhap đưa tin quân đội Hàn Quốc nhận định quả đạn là một tên lửa đạn đạo, được phóng ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Vụ phóng này được thực hiện hơn 1 tháng sau khi Triều Tiên thực hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mà giới phân tích cho rằng đó là tên lửa Hwasong-17.

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết đã phát hiện vụ phóng được thực hiện từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng vào lúc 16h29 (theo giờ địa phương). Ba tên lửa này bay xa 360 km, đạt độ cao tối đa là 90 km với vận tốc Mach 5.

Vụ phóng mới nhất này là vụ phóng thứ 16 mà Triều Tiên thực hiện trong năm nay bất chấp những đồn đoán cho rằng Bình Nhưỡng có thể giảm bớt các vụ thử vũ khí của mình khi mà nước này thực hiện các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt sau khi chính thức thông báo ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên vào trước đó cùng ngày.

Trong văn bản gửi báo giới, JSC nói rõ quân đội nước này đang tăng cường giám sát các hoạt động của Triều Tiên, đồng thời phối hợp với Mỹ nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về động thái mới nhất này của Bình Nhưỡng. Cố vấn an ninh quốc gia Kim Sung-han sẽ chủ trì cuộc họp. 

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng đã rơi ra ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Hôm 4/5, Triều Tiên đã phóng một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo liên lục địa và 3 ngày sau đó phóng một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc (JCS) ra tuyên bố nêu rõ loạt vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên là "hành động khiêu khích nghiêm trọng, làm xói mòn hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và trong cộng đồng quốc tế". Tuyên bố cho biết quân đội Hàn Quốc với sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ đang duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Vụ phóng mới nhất chiều cùng ngày là vụ phóng thứ 16 mà Triều Tiên thực hiện trong năm nay bất chấp những đồn đoán cho rằng Bình Nhưỡng có thể giảm bớt các vụ thử vũ khí của mình khi mà nước này thực hiện các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt sau khi chính thức thông báo ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên vào trước đó cùng ngày.

Ngay sau khi Triều Tiên thực hiện vụ phóng thử tên lửa lần thứ 16 trong năm nay, Chủ tịch JCS – Tướng Won In-choul đã điện đàm với Tư lệnh Bộ Chỉ huy các lực lượng chung Hàn-Mỹ - Tướng Paul LaCamera và tái khẳng định các nỗ lực nhằm đảm bảo thế trận phòng thủ chung vững chắc.

Cùng ngày, Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSO) đã chỉ trích “mạnh mẽ” vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, gọi đây là mối đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nhận định Triều Tiên đã bắn 3 tên lửa và nếu theo quỹ đạo thông thường, chúng có khả năng bay khoảng 350 km với độ cao tối đa khoảng 100 km.

Phát biểu trước báo giới, ông Kishi cho biết các tên lửa được cho đã rơi xuống biển ngoài khơi bờ biển phía Đông của Triều Tiên và bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản chưa nhận được báo cáo về thiệt hại. Ông nói thêm rằng Nhật Bản, quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, đã phản đối động thái mới nhất của Bình Nhưỡng thông qua Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh.

Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên không gây đe dọa ngay lập tức cho lãnh thổ Mỹ, cũng như các đồng minh của nước này.

Thanh Tuấn
Triều Tiên đề ra các biện pháp khẩn cấp ứng phó với đại dịch COVID-19
Triều Tiên đề ra các biện pháp khẩn cấp ứng phó với đại dịch COVID-19

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 12/5, Bộ Chính trị của Ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19 trong bối cảnh nước này đã ghi nhận ca bệnh đầu tiên và nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN