Triều Tiên giả định tấn công sân bay Incheon, Hàn Quốc

Nhật báo "JoongAng" của Hàn Quốc ngày 24/1 đưa tin CHDCND Triều Tiên đã bí mật tiến hành một cuộc tập trận hôm 19/1, trong đó giả định thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Incheon - sân bay quốc tế quan trọng của Hàn Quốc.

Một máy bay của Hãng hàng không Asiana hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon. Ảnh: AFP/ TTXVN


Dẫn lời một quan chức Chính phủ Hàn Quốc, báo trên cho biết Triều Tiên đã huy động các máy bay chiến đấu phản lực đặc biệt được thiết kế để xâm nhập vào lãnh thổ Hàn Quốc trong cuộc tập trận giả định tấn công sân bay Incheon nằm ở phía Tây thủ đô Seoul.

Quan chức này nói: "Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện một bản phân tích sâu rộng về cuộc tập trận đêm 19/1 của đơn bị không vận đặc biệt Triều Tiên... và phát hiện ra rằng cuộc tập trận là nhằm vào sân bay dân sự của chúng tôi". Theo nguồn tin, quân đội Hàn Quốc đã xác nhận có 150 đặc vụ thuộc đơn vị xâm nhập Triều Tiên trong cuộc tập trận trên.

Ngoài ra, quan chức này còn cho hay: "Hiện chúng tôi đã nâng mức báo động trong quân đội về cuộc tấn công tiềm tàng từ một căn cứ của Triều Tiên ở huyện Taetan thuộc tỉnh Bắc Pyongan, đồng thời tăng cường an ninh ở sân bay quốc tế Incheon".

Tuy nhiên trong động thái mới nhất thể hiện cử chỉ hòa giải rõ ràng đối với Hàn Quốc, Triều Tiên ngày 23/1 đã hối thúc chấm dứt các hành động thù địch quân sự, nhưng tới nay Seoul vẫn phản ứng hoài nghi trước lời kêu gọi trên.

Động thái chìa cành ôliu mới nhất này được đưa ra dưới dạng một "thư ngỏ" do Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên (NDC), cơ quan quân sự hàng đầu nhận sự chỉ thị trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, gửi cho Chính phủ Hàn Quốc.

Bức thư có đoạn viết: "Để mở rộng đường tiến tới hàn gắn quan hệ liên Triều, điều quan trọng là phải có một quyết định dũng cảm nhằm chấm dứt mọi hành động quân sự thù địch, rào cản lớn nhất gây ra sự hoài nghi và đối đầu... Thật đáng tiếc, chính quyền Hàn Quốc vẫn không thay đổi thái độ và có lập trường tiêu cực".

Tuần trước, Triều Tiên đã đưa ra lời kêu gọi hoà bình với Hàn Quốc, đề nghị chấm dứt "mọi lời lẽ và hành động khiêu khích" lẫn nhau, đồng thời cũng hối thúc Seoul hủy bỏ các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ dự kiến diễn ra từ cuối tháng 2 cho đến tháng 4 tới. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã bác bỏ đề nghị này, cho rằng Bình Nhưỡng nên có hành động thực tế để tiến tới phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.


TN (Theo Kyodo/AFP)
Mỹ-Hàn ưu tiên phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên
Mỹ-Hàn ưu tiên phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ tái khẳng định ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối với CHDCND Triều Tiên là buộc Bình Nhưỡng phải tuân thủ các cam kết và nghĩa vụ quốc tế để hướng tới một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN