Triều Tiên điều tàu chiến đổ bộ tới gần vùng biển Hàn Quốc

Tờ "Chosun Ilbo" của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên đã tập trung các tàu đổ bộ cao tốc có khả năng di chuyển dưới nước ở gần đường biên giới với Hàn Quốc trong vùng biển Hoàng Hải.

Trước đây, những tàu này trú đậu tại một quân cảng nằm cách xa hải giới, tuy nhiên hiện chúng đã được phát hiện ở một căn cứ tiền tuyến.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un thảo luận với các quan chức Triều Tiên trong cuộc họp khẩn Bộ Chỉ huy quân sự tối cao tại địa điểm bí mật, ngày 29/3/2013. Ảnh: THX/TTXVN


Theo hãng thông tấn Itar-Tass của Nga, tàu trên được thiết kế để vận chuyển lực lượng biệt kích có khả năng tăng vận tốc trên mặt nước đến 70 km/h. Khi cần thiết, chúng có thể nửa nổi, nửa chìm hoặc thậm chí chìm hẳn dưới nước ở độ sâu 10-20 mét để không bị phát hiện và tránh tầm kiểm soát của rađa. Tàu được trang bị các ngư lôi hạng nhẹ.

Seoul không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị một hoạt động quân sự nào đó trong vùng biển Hoàng Hải.


TN
Mỹ - Hàn điện đàm sau đề nghị đàm phán của Triều Tiên
Mỹ - Hàn điện đàm sau đề nghị đàm phán của Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama, một ngày sau khi Triều Tiên đề xuất các cuộc đàm phán cấp cao với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN