Triều Tiên bác cáo buộc tấn công mạng Hàn Quốc

Ngày 13/3, CHDCND Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng đã tiến hành một loạt cuộc tấn công mạng nhằm vào nhiều quan chức chính phủ Hàn Quốc, đồng thời gọi đây là những lời bịa đặt "nhảm nhí".

Tuần trước, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cáo buộc các điệp viên mạng của Triều Tiên đã xâm nhập điện thoại thông minh của hơn 40 quan chức an ninh cấp cao ở Seoul.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2 phải) dự buổi hoà nhạc nhân kỷ niệm 70 năm thành lập đoàn quân nhạc Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 23/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Phản ứng với động thái này, tờ "Rodong Simmun" - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - ngày 13/3 có bài viết nêu rõ đó là những luận điệu “của các thế lực thù địch” luôn tìm cách “vu cáo chính trị".

Báo trên cũng cho rằng Seoul đang "bịa đặt" ra các mối đe dọa để tìm kiếm sự ủng hộ cho một dự luật chống khủng bố mạng mới, qua đó cho phép NIS tăng cường giám sát trên mạng Internet.

Trước đó, NIS cũng từng cáo buộc tin tặc Triều Tiên mưu toan đột nhập các tài khoản thư điện tử của các quan chức ngành đường sắt Hàn Quốc, nhằm tìm cách tấn công hệ thống kiểm soát giao thông công cộng của nước này, tuy nhiên âm mưu này đã bị chặn đứng.


Sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân hồi tháng 1 và phóng tên lửa tầm xa hồi tháng 2 vừa qua, các lực lượng chức năng Hàn Quốc cũng được lệnh cảnh báo cao độ về nguy cơ tấn công mạng.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên sẽ đáp trả cuộc tập trận Hàn - Mỹ
Triều Tiên sẽ đáp trả cuộc tập trận Hàn - Mỹ

Quân đội Triều Tiên tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tập quân sự chung Hàn - Mỹ đang diễn ra, đồng thời nhấn mạnh rằng họ “đang chờ đợi thời khắc trừng trị bọn xâm lược”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN