Chiến dịch này nhắm vào các nhóm bị tình nghi sản xuất, phân phối và buôn bán các sản phẩm thuốc lá giả, với tổng giá trị ước tính khoảng 10 triệu euro (xấp xỉ 11,7 triệu USD).
Cụ thể, nhà chức trách đã thu giữ 20 triệu điếu thuốc lá cùng 38,4 tấn lá thuốc lá và thuốc lá sợi sau khi triệt phá hai mạng lưới tội phạm quốc tế có căn cứ hoạt động tại Tây Ban Nha.
Hồi tháng trước, lực lượng chức năng đã tiến hành 23 cuộc khám xét nhà, cơ sở kinh doanh và kho công nghiệp trên địa bàn các tỉnh Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla và Toledo của Tây Ban Nha.
Các điều tra viên cũng thu giữ 18 phương tiện, nhiều thiết bị sản xuất thuốc lá, các thiết bị điện tử được mã hóa, 170.000 euro tiền mặt cùng nhiều súng đạn. Tổng cộng 50 đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó có hai nghi phạm sau đó được bàn giao cho nhà chức trách Ba Lan.
Chiến dịch có sự tham gia của Lực lượng Vệ binh dân sự Tây Ban Nha (Guardia Civil), Cục Điều tra Trung ương Ba Lan, Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Quốc gia Bồ Đào Nha, Cục Cảnh sát hình sự Litva, cùng OLAF và Europol.
Theo Giám đốc OLAF Petr Klement, hút thuốc lá vốn gây hại cho sức khỏe song hút thuốc lá giả còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe hơn. Ông nhấn mạnh thuốc lá giả không chỉ gây tổn hại đến sức khỏe cộng đồng, mỗi điếu thuốc lá bất hợp pháp còn làm thất thu ngân sách nhà nước và tiếp tay cho các tổ chức tội phạm.
OLAF cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.