Triển vọng phục hồi của ngành hàng không thế giới

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), tổ chức đại diện cho 240 hãng hàng không quốc tế lớn nhất trên toàn thế giới, ngày 1/10 cho biết triển vọng của ngành hàng không đang phục hồi với lợi nhuận dự kiến đạt 4,1 tỷ USD trong năm nay và 7,5 tỷ USD vào năm 2013.

Ngành hàng không thế giới đang có triển vọng phục hồi. Nguồn: Internet. 

Theo IATA, trong năm 2012, lợi nhuận của ngành hàng không dự kiến sẽ tăng 1,1 tỷ USD so với mức dự báo 3 tỷ USD đưa ra hồi tháng 6, lên 4,1 tỷ USD (3,2 tỷ euro) do lượng hành khách tăng mạnh.

Giám đốc điều hành IATA, Tony Tyler nói: "Các hãng hàng không đang hoạt động tốt hơn so với dự kiến của chúng tôi." Tuy nhiên, ông lưu ý rằng lợi nhuận của ngành hàng không trong năm nay sẽ thấp hơn một nửa so với 8,4 tỷ USD mà ngành công nghiệp này thu được trong năm 2011.

Theo ông Tyler, khủng hoảng kinh tế châu Âu, giá dầu trung bình 110 USD/thùng, nhu cầu vận tải hàng hóa yếu và niềm tin kinh doanh thấp làm cho lợi nhuận của ngành hàng không sụt giảm.

IATA cho biết, trong năm nay các hãng hàng không châu Âu dự kiến sẽ thua lỗ kỷ lục 1,2 tỷ USD do khủng hoảng tài chính tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu và thuế cao. Còn các hãng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ đạt lợi nhuận 2,3 tỷ USD, mặc dù bị ảnh hưởng bởi kinh tế Trung Quốc tăng chậm lại.

Riêng các hãng hàng không Bắc Mỹ, IATA đã nâng dự báo lợi nhuận từ 500 triệu USD lên 1,9 tỷ USD nhờ tiết kiệm chi phí. Theo IATA, các hãng hàng không Trung Đông và Mỹ Latinh cũng dự kiến tăng lợi nhuận, trong khi các hãng châu Phi sẽ "hòa vốn".


Ông Tyler cho biết, tình hình sẽ có thể cải thiện trong năm 2013 khi giá dầu trung bình ở mức 105 USD/thùng. Lợi nhuận của ngành hàng không năm tới dự kiến ở mức 7,5 tỷ USD trên tổng doanh thu 660 tỷ USD.



TTXVN/ Tin Tức


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN