Triển khai hàng nghìn nhân lực để ứng phó với bão lớn tại Texas, Mỹ

Bang Texas, Mỹ, đang triển khai hàng nghìn nhân lực thuộc Bộ An toàn Công cộng để làm công tác kiểm tra phúc lợi trong bối cảnh một cơn bão mùa Đông lớn chuẩn bị đổ bộ bang này.

Chú thích ảnh
Ô tô bị mắc kẹt do tuyết rơi dày đặc tại New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong một cuộc họp báo ngày 13/2, Thống đốc bang Texas, Greg Abbott, cũng đã đề nghị người dân chuẩn bị tích trữ năng lượng dự phòng do nhu cầu điện dự kiến sẽ tăng đột biến trong ít ngày tới. Theo đó , người dân được khuyến khích ngắt nguồn những thiết bị gia dụng khi không sử dụng và điều chỉnh nhiệt độ phòng xuống 20 độ C.

Trước đó, ngày 12/2, ông Abbott cũng ban bố thông báo thiên tai tới toàn bang để người dân có hành động chuẩn bị ứng phó với thời tiết mùa Đông khắc nghiệt. Ông cũng ra lệnh cho Trung tâm vận hành bang Texas (SOC) mở rộng hoạt động trực nhật lên 24h/ngày cho đến cuối tuần tới.

Theo Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia, một cảnh báo bão mùa Đông đã được ban bố tại nhiều khu vực ở Đông Nam bang Texas kể từ 21h ngày 13/2 (giờ địa phương) tới 18h ngày 15/2. Dự báo một đợt không khí lạnh nhất trong tháng Hai trong vòng 122 năm qua đang di chuyển xuống phía Nam và có thể đến thành phố Houston thuộc bang Texas sáng 16/2, mang theo mưa băng và tuyết trải khắp khu vực Đông Nam bang Texas.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Châu Âu chìm trong giá lạnh và bão tuyết
Châu Âu chìm trong giá lạnh và bão tuyết

Những ngày đầu tháng 2 này, nhiều nước châu Âu đang đối mặt với thời tiết giá lạnh và bão tuyết, ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt của người dân và hoạt động giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN