Trên 30 binh sĩ Nigeria thiệt mạng do bị phục kích 

Ngày 26/4, các nguồn tin quân sự cho biết ít nhất 31 binh sĩ Nigeria đã thiệt mạng khi các phần tử thánh chiến có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phục kích khi đoàn xe quân sự chở vũ khí đi qua một căn cứ ở bang Borno, Đông Bắc nước này.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Nigeria điều tra sau vụ tấn do các phần tử thánh chiến tiến hành tại Maiduguri, ngày 12/2/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin, hôm 25/4, các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo chi nhánh Tây Phi (ISWAP) đi trên khoảng 20 xe đã tấn công đoàn xe quân sự ở thị trấn Mainok, ngoại ô thủ phủ Maiduguri, sát hại các binh sĩ và cướp vũ khí trước khi tấn công một căn cứ gần đó.

Một sĩ quan quân đội cho biết: "Chúng tôi mất 31 binh sĩ, trong đó có trung tá chỉ huy, trong cuộc phục kích của các phần tử khủng bố". 

Các phần tử khủng bố đi trên một số xe tải, trong đó có 4 chiếc xe bọc thép MRAP và tấn công đoàn xe quân sự bằng súng chống tăng.

Các phẩn tử khủng bố cũng cướp vũ khí cùng 2 xe bọc thép MRAP và sau đó sử dụng để tấn công một căn cứ nằm ngoài thành phố, đốt cháy một phần căn cứ này, cùng với một số xe quân sự. 

Thành phố Mainok, cách Maiduguri 50 km, cũng dã nhiều lần bị các phần tử khủng bố tấn công.

ISWAP tách ra từ tổ chức Boko Haram năm 2016 và trở thành lực lượng hoành hành ở phía Đông Bắc Nigieria. Nhóm này đã sát hại 36.000 người và làm khoảng 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Thúc Anh   (TTXVN)
Đụng độ gây khó khăn cho các hoạt động nhân đạo tại  Đông Bắc Nigeria
Đụng độ gây khó khăn cho các hoạt động nhân đạo tại  Đông Bắc Nigeria

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 16/4, ông Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết, đụng độ giữa các nhóm nổi dậy và lực lượng vũ trang ở bang Borno thuộc Đông Bắc Nigeria đang cản trở hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN