Danielle Askew, một giáo viên mầm non tại Vịnh Herey, mặc một bộ đầm công chúa mang rác đi đổ. Ảnh: AFP
Để giúp tinh thần phấn chấn trở lại, một bộ phận người dân đã biến cơ hội hiếm hoi ra ngoài trong ngày của mình – đi đổ rác – thành sàn diễn thời trang với những bộ đồ bắt mắt, độc đáo.
Theo hãng tin AFP, phong trào đáng yêu này bắt đầu từ một cuộc trò chuyện vui giữa những người bạn tại Australia, khi một giáo viên đã thách bạn của mình “mặc đẹp” để đi đổ rác.
Danielle Askew, một giáo viên mầm non tại Vịnh Herey (bang Queenland, Australia) đã đăng tải hình ảnh bản thân mặc một bộ đầm công chúa mang rác đi đổ và tạo một nhóm tương tác trên Facebook. Nhanh chóng nhóm này đã thu hút trên 470.000 thành viên đăng ký và con số vẫn tiếp tục tăng. Hiện trào lưu đã lan rộng sang Mỹ, Anh và Hà Lan.
Askew cho biết cô rất hạnh phúc khi đã giúp cổ vũ tinh thần cho mọi người. Nhiều thành viên đã gửi tin nhắn bày tỏ cảm thấy trầm cảm và sợ hãi trước dịch bệnh, nhưng bức hình của cô đã khiến họ mỉm cười. “Có nhiều người sáng tạo, tuyệt vời ở ngoài kia”, giáo viên mầm non 47 tuổi chia sẻ.
“Mặc dù trông tôi có vẻ mất trí khi ăn diện ở nhà, nhưng đây là đều duy nhất khiến tôi vui vẻ trong thời gian cách ly. Việc đi đổ rác trong bộ đồ lộng lẫy khiến tôi thấy hạnh phúc”, Victoria Anthony (30 tuổi), một DJ sống tại Sydney chia sẻ hình ảnh cô mặc đầm dạ hội lóng lánh bên cạnh thùng rác.
Đối với Simon Wait hiện sinh sống tại New South Wales, bộ giáp siêu anh hùng “Người Sắt” cao 2,5m là trang phục anh lựa chọn khoác lên người mỗi khi ra ngoài đổ rác. Ảnh: AFP
Tương tự Simon, anh Sean Leland người Canada cũng tự hóa trang bản thân thành nhân vật “Superman” khi vui vẻ đẩy thùng rác giữa trời tuyết trắng. Ảnh: AFP
Anh Stuart Cunningham tự hào mặc chiếc váy truyền thống của nam thanh niên Scotland – loại trang phục chỉ được mặc trong những dịp đặc biệt như đám cưới, lễ hội hay diễu hành… Ảnh: AFP
Hiện đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới trên 17 triệu người trên toàn thế giới khi các quốc gia áp dụng các lệnh phong tỏa, cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.