Tránh đẻ non bằng vòng tránh thai

Chiếc vòng tránh thai bằng silicon đơn giản và rẻ tiền có thể giúp phụ nữ tránh nguy cơ đẻ non – nguyên nhân gây tử vong chính cho trẻ sơ sinh và khiến trẻ gặp các vấn đề sức khỏe trong tương lai.

 

Vòng tránh thai có thể giúp ngăn đẻ non. Ảnh: Internet


Theo thông tin đăng trên tạp chí y khoa The Lancet ngày 3/4, các bác sĩ Tây Ban Nha đã thử nghiệm vòng tránh thai giá 38 euro trên những phụ nữ mang thai ở giai đoạn 3 tháng cuối và có cổ tử cung ngắn – tình trạng có thể dẫn tới sinh non.

Vòng tránh thai được dùng để tăng cường khả năng cho cổ tử cung, giúp cổ tử cung có thể chịu thêm lực của bào thai trong những tuần cuối thai kỳ.

Vòng tránh thai silicon đã được sử dụng làm một trong những phương pháp ngừa đẻ non trong suốt 50 năm qua. Tuy nhiên, người ta còn tranh cãi nhiều về hiệu quả của nó và đây là đầu tiên thiết bị này được nghiên cứu, thử nghiệm ngẫu nhiên.

Thử nghiệm đã đưa ra kết luận, nếu đặt vòng tránh thai, chỉ có 6% phụ nữ bị đẻ non, trong khi nếu không đặt vòng, tỷ lệ này là 27%.

Cuộc thử nghiệm có sự tham gia của 15.000 phụ nữ đang ở tuần 20 đến 23 thai kỳ. Trong số đó, 380 người có cổ tử cung ngắn (chiều dài chỉ 25mm hoặc ít hơn) được xếp ngẫu nhiên vào hai nhóm, mỗi nhóm 190 người.

Ở nhóm đặt vòng tránh thai, 12 người sinh con trước tuần 34, trong khi số người sinh non ở nhóm không đặt vòng là 51.

Nhóm đặt vòng không ai bị tác dụng phụ và 95% trong số đó cho biết họ sẽ giới thiệu phương pháp này cho người khác.

Trưởng nhóm nghiên cứu Maria Goya, một bác sĩ sản khoa thuộc bệnh viện Đại học Vall d'Hebron ở Barcelona, cho biết: “Đặt vòng tránh thai là một quy trình rẻ tiền, dễ dàng tháo đặt theo yêu cầu”.


Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN