Tổng thư ký LHQ sẵn sàng làm trung gian hòa giải tranh chấp Biển Đông

Liên hợp quốc sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Trung Quốc và Việt Nam trong các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Stephane Dujarric ngày 10/6 cho biết, Tổng thư ký Ban Ki-moon sẵn sàng đảm nhận vai trò trung gian nếu các bên liên quan yêu cầu sự hòa giải từ LHQ, Đài NHK đưa tin.

Cảnh sát biển Việt Nam theo dõi động thái di chuyển của tàu Trung Quốc gần khu vực giàn khoan. Ảnh: Reuters


Tập đoàn truyền thông của Nhật Bản cũng trích dẫn lời ông Dujarric nói rằng Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hy vọng tranh chấp lãnh thổ sẽ được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Tình hình ở Biển Đông nóng lên từ đầu tháng 5 trở lại đây, sau khi Trung Quốc cho hạ đặt giàn khoan vào sâu thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung Quốc còn đưa các tàu quân sự, máy bay chiến đấu đến hoạt động tại vị trí hạ đặt giàn khoan, thậm chí còn đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam, đâm thủng tàu của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam. 


HT (Theo Straitstimes)

Đại sứ Việt Nam tại LHQ trả lời báo chí quốc tế về giàn khoan 981
Đại sứ Việt Nam tại LHQ trả lời báo chí quốc tế về giàn khoan 981

Đại sứ Lê Hoài Trung nhấn mạnh những hành động đang diễn ra tại Biển Đông là "vấn đề nghiêm trọng" và khẳng định Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và hơn 100 tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thiết lập môi trường đàm phán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN