Tổng Thư ký LHQ lần đầu gặp thủ lĩnh đối lập Syria

Ngày 28/9, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã tiến hành cuộc gặp đầu tiên với lãnh đạo Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập trong nỗ lực hối thúc tổ chức hội nghị hòa bình về Syria.

Phiến quân Syria. Ảnh: CNN.


Theo phát ngôn viên LHQ Martin Nesirky, Chủ tịch SNC Ahmad Jarba đã nói với Tổng Thư ký Ban Ki-moon rằng SNC sẵn sàng cử một phái đoàn tới hội nghị hòa bình tại Geneva. Ông Ban Ki-moon hoan nghênh cam kết này và kêu gọi SNC liên hệ với các nhóm đối lập khác, đồng thời nhất trí về một phái đoàn đại diện thống nhất.

Cuộc gặp này nhiều khả năng sẽ khiến chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tức giận do Chính phủ Syria coi SNC cùng các nhóm đối lập khác là "những kẻ khủng bố".


TN (AFP)
Syria không thảo luận về tương lai Tổng thống Assad
Syria không thảo luận về tương lai Tổng thống Assad

Ngày 28/9, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cho biết nước này "yên tâm" với nghị quyết của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ về việc tiêu hủy vũ khí hóa học và sẽ không thảo luận về tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN