Tổng Thư ký LHQ kêu gọi nỗ lực củng cố hệ thống đa phương

Nhân Ngày quốc tế hợp tác đa phương và ngoại giao vì hòa bình (24/4), Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã gửi gắm thông điệp kêu gọi thắt chặt hợp tác quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống đa phương đang đối diện với thách thức trên nhiều phương diện.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres trong cuộc họp báo ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phát biểu, ông Guterres nêu rõ các quốc gia thành viên của LHQ, thông qua việc phê chuẩn hoặc chấp thuận Hiến chương LHQ, đã cam kết gắn bó với các giá trị của chủ nghĩa đa phương và ngoại giao vì hòa bình.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký bày tỏ quan ngại khi hiện nay, hệ thống đa phương và những giá trị cốt lõi của quan hệ ngoại giao đang chịu nhiều sức ép - từ khủng hoảng khí hậu cho đến sự gia tăng các cuộc xung đột. Do đó, người đứng đầu LHQ kêu gọi các chính phủ và các nhà lãnh đạo nhắc lại cam kết của họ đối với các giải pháp toàn cầu vốn được coi là con đường bền vững duy nhất cho hòa bình.

Ngày quốc tế hợp tác đa phương và ngoại giao vì hòa bình được quyết định theo một nghị quyết của LHQ thông qua ngày 12/12/2018 và được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 24/4/2019.

Hoàng Châu (TTXVN)
LHQ kêu gọi lập tức ngừng giao tranh tại Mariupol (Ukraine) để sơ tán người dân
LHQ kêu gọi lập tức ngừng giao tranh tại Mariupol (Ukraine) để sơ tán người dân

Ngày 24/4, điều phối viên chuyên trách tình hình Ukraine của Liên hợp quốc Amin Awad đã kêu gọi các bên ngay lập tức ngừng giao tranh tại Mariupol để cho phép thực hiện việc sơ tán dân thường trong thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN