Tổng thống Venezuela bổ nhiệm người đứng đầu Bộ Dầu mỏ

Ngày 27/4, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bổ nhiệm Phó Tổng thống phụ trách kinh tế Tareck El Aissami giữ chức quyền Bộ trưởng Dầu mỏ trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng dù là một cường quốc về trữ lượng dầu mỏ.

Chú thích ảnh
Phó tổng thống Venezuela Tareck El Aissami tham dự phiên họp của Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF), Nga ngày 6/6/ 2019. Ảnh: Reuters

Trước khi có quyết định chính thức, ông El Aissami đã được giao nhiệm vụ phụ trách tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA từ hồi tháng 2 khi Tổng thống thành lập một ủy ban tái cấu trúc tập đoàn này. Nhà lãnh đạo Venezuela cũng bổ nhiệm ông Asdrubal Chavez làm người đứng đầu PDVSA. Trước đó hai vị trí trên do tướng Manuel Quevedo đảm nhiệm.

Sản lượng dầu mỏ của Venezuela liên tục lao dốc trong những năm gần đây do các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt đối với nước này. Trong tháng 3, Venezuela chỉ sản xuất 670.000 thùng, mức thấp nhất trong 5 tháng qua.

Ngọc Biên (TTXVN)
Venezuela bác đề xuất thành lập chính quyền lâm thời của Mỹ
Venezuela bác đề xuất thành lập chính quyền lâm thời của Mỹ

Ngày 31/3, chính phủ Venezuela đã ra thông cáo bác bỏ đề xuất của Mỹ về việc thành lập một Hội đồng Nhà nước lầm thời với sự tham gia của cả phe cầm quyền và đối lập, trừ Tổng thống Nicolas Maduro và thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, để chuẩn bị cho một cuộc tổng tuyển cử mới nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN