Tổng thống Ukraine ủng hộ hội nghị bàn tròn với phe đối lập

Văn phòng Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych ngày 9/12 cho biết ông Yanukovych ủng hộ tổ chức hội nghị bàn tròn với phe đối lập sau 2 tuần diễn ra các cuộc biểu tình đường phố, đồng thời sẽ có cuộc gặp 3 cựu tổng thống Leonid Kravchuk, Leonid Kuchma và Viktor Yushchenko để thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Ảnh: Bloomberg.com


Theo thông cáo của Văn phòng tổng thống, ông Yanukovych ủng hộ sáng kiến tổ chức hội nghị bàn tròn theo đề xuất của Tổng thống đầu tiên thời Liên Xô trước đây, ông Kravchuk, vì cho rằng "có thể sẽ đạt được thỏa thuận" tại hội nghị này.

Thông cáo cũng nêu rõ: " Cuộc gặp của 4 tổng thống Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 10/12... để thảo luận các vấn đề then chốt mà đất nước đang đối mặt".

Trước đó, ngày 8/12, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Ukraine Piotr Symonenko đã kêu gọi Tổng thống Viktor Yanukovych thành lập một cơ quan tham vấn trực thuộc tổng thống để giải quyết tình hình khủng hoảng hiện nay. Ông Symonenko đề nghị Tổng thống tiến hành đối thoại với tất cả các lực lượng chính trị để tìm kiếm lối thoát ra khỏi khủng hoảng, cũng như thoát khỏi mọi mối đe dọa đối với sự ổn định xã hội, an ninh quốc gia và lợi ích dân tộc.

Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát chống bạo động Ukraine ngày 9/12 đã giành lại quyền kiểm soát khu vực gần Tòa thị chính ở thủ đô Kiev, vốn bị người biểu tình chiếm giữ để phản đối việc chính phủ đảo ngược chính sách thương mại để xích lại gần Nga.


T.N (Theo Reuters/AFP)
ĐCS Ukraine kêu gọi Tổng thống đối thoại
ĐCS Ukraine kêu gọi Tổng thống đối thoại

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Ukraine Piotr Symonenko đề nghị Tổng thống Viktor Yanukovych đối thoại với tất cả các lực lượng chính trị để tìm kiếm lối thoát ra khỏi khủng hoảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN