Tổng thống Ukraine không cho miền Đông bầu cử địa phương

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 6/8 đã ký dự luật về kêu gọi bầu cử địa phương, trong đó không trao quyền cho các tỉnh miền Đông tổ chức bầu cử địa phương cùng với cả nước vào ngày 25/10 tới.

Cuộc bầu cử trên khắp Ukraine dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới sẽ không có sự tham dự của Donetsk và Lugansk.


Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Vitaly Kovalchuk thông báo trên tài khoản Twitter cá nhân rằng dự luật vừa được ông Poroshenko ký ban hành không cho phép các tỉnh miền Đông đang do lực lượng ly khai kiểm soát như Donetsk và Lugansk được tổ chức bầu cử.

Luật Bầu cử địa phương đã được Quốc hội (Verkhovna Rada) Ukraine thông qua vào ngày 14/7. Dự luật được quốc hội Ukraine thông qua này đã nêu rõ các cuộc bầu cử địa phương sẽ không được tổ chức ở bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga hoặc ở các quận miền Đông do các quan chức Ukraine không tiếp cận được những khu vực này.

Bên cạnh đó, các khối, đảng chính trị không nằm trong đối tượng tham gia bầu cử. Các đảng có quyền đề cử ứng cử viên song phải đăng ký trước ít nhất là 365 ngày trước bầu cử và chỉ được thông báo thay đổi ứng cử viên trong thời hạn không quá 180 ngày trước ngày bầu cử.

Danh sách các đơn vị hành chính và vùng lãnh thổ tổ chức bầu cử địa phương dự kiến vào ngày 25/10 tới sẽ được Quốc hội Ukraine thông báo chốt lại trong một nghị quyết riêng.

Hoàng Trang (theo TASS)
Ukraine ra lệnh bắt Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga
Ukraine ra lệnh bắt Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga

Tòa án quận Shevchenko ở Kiev đã ra quyết định bắt tạm giam Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov do nghi ngờ dính líu tới các sự kiện tại Ilovaisk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN