Tổng thống Ukraine hoan nghênh Iran giao hộp đen máy bay bị bắn nhầm

Ngày 20/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã hoan nghênh quyết định của Iran giao nộp cho Pháp các hộp đen của chiếc máy bay chở khách của Ukraine bị quân đội Iran bắn nhầm.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay chở khách của Hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) gần sân bay Imam Khomeini ở Tehran, Iran, ngày 8/1/2020. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Tổng thống Zelenskiy cũng cho hay các chuyên gia Ukraine sẽ cùng các nhà điều tra đến từ Pháp, Mỹ và Canada tham gia giải mã các hộp đen trên.

Trong thông báo ngày 18/7, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề quốc tế và pháp lý Mohsen Baharvand  cho biết nước này đã gửi tới Pháp hộp đen của chiếc máy bay dân sự trên.

Chuyến bay mang số hiệu PS752 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) đã gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ đô Tehran của Iran tới thủ đô Kiev của Ukraine sáng 8/1.

Máy bay Boeing 737-800 cất cánh sau khi Iran phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq nhằm đáp trả việc Mỹ không kích sân bay Baghdad khiến Tướng Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng. Iran đã thừa nhận binh lính của nước này bắn nhầm máy bay của Ukraine, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có công dân của nhiều nước.

Văn phòng điều tra tai nạn BEA của Pháp ngày 20/7 cho biết các nhà điều tra đã bắt đầu phân tích các hộp đen của chiếc máy bay bị bắn rơi và công việc phân tích có thể kéo dài ít nhất đến ngày 23/7.

Việc trích xuất dữ liệu sẽ diễn ra trước sự chứng khiến của các nhà điều tra tai nạn hàng không của Canada, Mỹ, Thụy Điển và Anh - những nước có công dân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay, cũng như đại diện từ hãng hàng không UIA, Tập đoàn Boeing và hãng chế tạo động cơ Safran. 

Thúc Anh  (TTXVN)
Hộp đen của máy bay Ukraine bị Iran bắn hạ được gửi tới Pháp
Hộp đen của máy bay Ukraine bị Iran bắn hạ được gửi tới Pháp

Iran đã gửi tới Pháp những hộp đen của máy bay dân sự chở khách Ukraine mà các lực lượng không quân của nước CH Hồi giáo này vô tình bắn hạ tháng 1 vừa qua. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN