Tổng thống Trump sẽ không áp hạn ngạch nhập khẩu đối với urani

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết ông sẽ không áp hạn ngạch đối với nhập khẩu urani, mặc dù Bộ Thương mại Mỹ trước đó đưa ra đánh giá rằng việc nước này sử dụng urani của nước ngoài làm gia tăng những quan ngại về an ninh quốc gia.

Chú thích ảnh
Kỹ thuật viên kiểm tra các thiết bị tại cơ sở làm giàu urani Isfahan, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo đưa ra cuối tuần trước, ông Trump tuyên bố ông không đồng tình với nhận định của Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross rằng lượng urani nhập khẩu đang đe dọa làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ.

Ông cho rằng dù nhận định của ông Ross "làm dấy lên nhiều quan ngại” về tác động của urani nhập khẩu đối với an ninh quốc gia khi xét đến hoạt động sản xuất trong nước, nhưng tại thời điểm này, cần nhìn nhận toàn diện hơn về an ninh quốc gia khi tính đến toàn bộ chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân.

Phát biểu trên của Tổng thống Trump đánh dấu một sự thay đổi so với lập trường trước đây của ông chủ Nhà Trắng. Ông  Trump đã đánh thuế đối với các mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu đồng thời đe dọa áp thuế lên cả mặt hàng ô tô sau cuộc điều tra theo Mục 232 (Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962).

Nhưng ông Trump đã quyết định không áp hạn ngạch đối với urani nhập khẩu, như mong muốn của các nhà sản xuất trong nước. Việc áp hạn ngạch có thể sẽ hạn chế lượng urani nhập khẩu, quá đó giúp đảm bảo các nhà sản xuất của Mỹ cung cấp 25% lượng urani tiêu thụ trong nước. Tổng thống Trump cho hay sẽ chỉ thị một nhóm công tác trong 90 ngày đưa ra những khuyến nghị nhằm gia tăng sản lượng urani ở trong nước.

Mỹ hiện nhập khẩu gần 93% lượng urani thương mại, tăng đáng kể so với mức 85,8% năm 2009. Theo số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), phần lớn lượng urani nhập khẩu của Mỹ đến từ Canada, Australia, Nga và Kazakhstan.

Trong báo cáo trình lên Tổng thống Trump hồi tháng Tư vừa qua, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cao buộc các công ty quốc doanh của nước ngoài đã "bóp méo giá urani thế giới” và khiến cho các nhà sản xuất của Mỹ khó có thể cạnh tranh.

Khánh Ly/TTXVN (Theo THX, AP)
Nga bảo vệ quyền của Iran được sở hữu urani làm giàu
Nga bảo vệ quyền của Iran được sở hữu urani làm giàu

Cũng như mọi thành viên Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Iran có quyền sở hữu urani làm giàu tới 4,5% với số lượng không hạn chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN