Lực lượng biên phòng Mỹ gác tại khu vực bức tường biên giới với Mexico ngày 11/3/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một từ bang Floria trở về Washington, Tổng thống Trump cho biết ông đã đưa ra lời đề nghị trên với phía Mexico bởi vì các băng đảng ma túy là "những kẻ khủng khiếp" đã gây ra hàng nghìn cái chết.
"Nếu Mexico muốn được giúp đỡ giải quyết các băng đảng ma túy, tôi rất vinh dự được tham gia và giúp đỡ", ông Trump nói.
Khi được hỏi liệu ông có thất vọng khi Tổng thống Mexico Sheinbaum từ chối lời đề nghị hay không, Tổng thống Trump đã không trực tiếp trả lời câu hỏi mà cho rằng người đồng cấp Mexico chưa đưa ra "suy nghĩ sáng suốt".
Trước đó, kênh truyền hình Fox News cho biết Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã công khai xác nhận rằng bà đã từ chối hỗ trợ quân sự của Mỹ từ Tổng thống Trump về việc triển khai quân đội Mỹ vào Mexico để hỗ trợ chống các băng đảng ma túy. Tuyên bố của bà Sheinbaum khẳng định nội dung một bài viết trước đó trên Wall Street Journal hôm 2/5, tiết lộ rằng ngày 16/4, ông Trump đã đề nghị tăng cường vai trò quân sự của Mỹ trong cuộc chiến chống ma túy tại Mexico.
"Thông tin đó là đúng. Trong một số cuộc điện đàm riêng với ông Trump gần đây, ông ấy nói: ‘Chúng tôi có thể giúp gì cho các bạn trong cuộc chiến chống ma túy? Tôi đề xuất để quân đội Mỹ vào hỗ trợ các bạn", bà Sheinbaum tiết lộ.
Tuy nhiên, bà Sheinbaum cũng đã trực tiếp bác bỏ đề xuất này. Bà nói với với người đồng cấp Mỹ: "Không, Tổng thống Trump, lãnh thổ của chúng tôi là bất khả xâm phạm, chủ quyền của chúng tôi là bất khả xâm phạm... Chúng ta có thể hợp tác, có thể phối hợp, nhưng các ông ở lãnh thổ của các ông và chúng tôi ở lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin, nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Mexico".
Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, đáp lại phát biểu của bà Sheinbaum, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ James Hewitt cho biết ông Trump vẫn duy trì hợp tác chặt chẽ với chính phủ Mexico nhằm xây dựng biên giới Tây Nam an ninh nhất trong lịch sử.
Tuy nhiên, ông Hewitt cũng nhấn mạnh các tổ chức khủng bố nước ngoài vẫn tiếp tục đe dọa an ninh chung của hai nước và Washington mong muốn Mexico làm nhiều hơn để trấn áp các băng đảng ma túy.
Trong một tuyên bố bằng văn bản gửi tới Fox News Digital, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nhấn mạnh những nỗ lực phối hợp với Mexico để giải quyết vấn đề an ninh biên giới. Bà nêu rõ: "Tổng thống Trump đã làm việc với Tổng thống Sheinbaum để thúc đẩy hợp tác an ninh biên giới với Mexico lên mức cao nhất từ trước đến nay. Sự hợp tác và chia sẻ thông tin mạnh mẽ mang lại những kết quả hữu hình, bao gồm việc đưa nhiều thủ lĩnh băng đảng đến Mỹ để đối mặt với công lý và tạo ra biên giới an toàn nhất trong lịch sử".
Trong bối cảnh hợp tác song phương khá nhạy cảm, quân đội Mỹ vẫn tiếp tục tăng cường hiện diện dọc biên giới phía Nam với Mexico, sau khi vào tháng 1 vừa qua, ông Trump ra lệnh đẩy mạnh vai trò của quân đội trong việc kiểm soát dòng người di cư.
Bộ Chỉ huy miền Bắc của Mỹ đã triển khai thêm binh sĩ, trang thiết bị và các chuyến bay giám sát nhằm phát hiện hoạt động buôn lậu fentanyl. Washington cũng đang thúc đẩy mở rộng quyền hạn cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong việc phối hợp trực tiếp với quân đội Mexico chống lại các tổ chức tội phạm.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 2/5, quân đội Mỹ đã thành lập khu vực quân sự thứ hai dọc biên giới với Mexico thuộc địa phận bang Texas, nơi quân đội có thể tạm giam những người di cư hoặc người xâm phạm trái phép. Trước đó, một vùng đệm tương tự đã được lập ra ở bang New Mexico.
Đầu tháng này, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chỉ định dải đất rộng 18,3m dọc theo căn cứ ở New Mexico là "Khu vực Phòng thủ quốc gia". Trong khi đó, khu vực thứ hai dọc biên giới ở bang Texas vừa được quân đội chỉ định là "Khu vực Phòng thủ quốc gia Texas".
Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) có quyền tài phán đối với các hoạt động vượt biên trái phép trong các khu vực vùng đệm này và quân đội sẽ bàn giao những người di cư trái phép cho các lực lượng thực thi pháp luật dân sự. Cho đến nay, đã có 82 người di cư bị buộc tội vì vượt biên vào vùng đệm, tất cả đều do CBP bắt giữ.