Tổng thống Trump chốt ngày công bố ứng viên vào ghế thẩm phán Tòa án Tối cao

Trong cuộc phỏng vấn "Fox & Friends" sáng 21/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch công bố ứng viên vào ghế thẩm phán Tòa án Tối cao vào thứ 6 hoặc thứ 7 tuần này (ngày 25 hoặc 26/9).

Chú thích ảnh
Cố Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Ruth Bader Ginsburg. Ảnh: Reuters

"Tôi nghĩ tôi sẽ công bố vào thứ 6 hoặc thứ 7", Tổng thống Trump trả lời khi được hỏi lúc nào ông sẽ công bố quyết định ai sẽ thay thế nữ thẩm phán Tòa án Tối cao Ruth Bader Ginsburg qua đời vào ngày 18/9 vừa qua vì ung thư tuyến tụy. Trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ "sự kính trọng" đối với nữ thẩm phán.

Tổng thống Trump tiết lộ ông đã thu hẹp danh sách ứng viên chỉ còn 5 người nhân vật tiềm năng. Trước đó, ông chủ Nhà Trắng cam kết sẽ chọn một nữ ứng viên thay thế nữ thẩm phán Ginsburg tại Tòa án Tối cao.

Theo thông cáo, các cơ quan công quyền tại Mỹ sẽ treo cờ rủ 30 ngày để tưởng nhớ nữ Thẩm phán mang tính biểu tượng của nền tư pháp Mỹ - bà Ruth Bader Ginsburg. Như vậy, nhiều khả năng cuộc bỏ phiếu của Thượng viện về đề cử của Tổng thống Trump sẽ diễn ra sau giai đoạn này.

Tổng thống Trump nhấn mạnh cuộc bỏ phiếu cuối cùng của Thượng viện thông qua ứng viên thẩm phán mà ông đề cử nên được diễn ra “trước cuộc bầu cử tổng thống” và “nhanh chóng”. “Điều quan trọng là chúng tôi đã chiến thắng trong cuộc bầu cử, chúng tôi hoàn toàn có quyền làm những việc được cho là đúng đắn và hành động sớm nhất có thể”, nhà lãnh đạo Mỹ cho hay.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã có một số cuộc thảo luận với các nhà lập pháp và Lãnh đạo phe Đa số tại Thượng viện Mitch McConnell nhiều lần khi ông bày tỏ mong muốn có một cuộc bỏ phiếu phê chuẩn vị trí thẩm phán tại Tòa án Tối cao trước khi diễn ra bầu cử ngày 3/11. 

Nhà Trắng không đưa ra lựa chọn cuối cùng mà thay vào đó đã thu hẹp danh sách ứng viên xuống còn một số nhân vật. Bà Amy Coney Barrett vẫn luôn là một ứng viên tiềm năng vì đây được cho là sự lựa chọn an toàn nhất trong tình huống này. Từng đảm nhiệm vị trí thư ký của cố Thẩm phán Tòa án Tối cao Antonin Scalia, Barrett được Tổng thống Trump chọn cho một ghế trong Tòa phúc thẩm khu vực liên bang số 7. Bà cũng  từng là giáo sư luật tại đại học danh tiếng Notre Dame.

Một nguồn tin thân cận với chính quyền Tổng thống Trump tiết lộ cả ông chủ Nhà Trắng và ông McConnnell đều có dành sự ưu cái cho nữ ứng viên trên. 

Bên cạnh đó, một số đồng minh và cố vấn của Tổng thống Trump còn đề cử một số nhân vật bao gồm nữ thẩm phán người Mỹ gốc Cuba Barbara Lagoa và nữ thẩm phán Allison Jones Rushing mới chỉ 38 tuổi.

Bà Ginsburg được ví như biểu tượng của công lý và quyền bình đẳng tại nước Mỹ, sau nhiều năm hoạt động không biết mệt mỏi nhằm thúc đẩy, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và người thuộc giới tính thứ ba. Bà được bổ nhiệm vào Tòa án tối cao Mỹ năm 1993 dưới thời Tổng thống Bill Clinton, trở thành người phụ nữ thứ hai và là người gốc Do Thái đầu tiên được bổ nhiệm vào cơ quan này.

Việc bà Ginsburg qua đời được dự báo sẽ làm thay đổi tính cân bằng của Tòa tối cao Mỹ, khi Tổng thống Trump có cơ hội bổ nhiệm thêm một thẩm phán theo đường lối bảo thủ, sau các ông Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh. Tòa án tối cao Mỹ luôn duy trì 8 vị thẩm phán và 1 chánh án tại vị, họ có thể làm việc trọn đời.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Khó khăn trong lựa chọn thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ
Khó khăn trong lựa chọn thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ

Ngày 20/9, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden đã kêu gọi các thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa không bỏ phiếu thông qua lựa chọn thẩm phán tòa án Tối cao của Tổng thống Donald Trump. Hiện một số nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng đã bày tỏ quan điểm tương tự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN