Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc liên tục thất hứa với Mỹ và các nước

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/6 lại tấn công Trung Quốc khi cáo buộc chính quyền Bắc Kinh liên tiếp vi phạm cam kết với các nước.

Chú thích ảnh
Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu tại Học viện Quân sự Mỹ ở West Point, bang
New York ngày 13/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Mỹ trích dẫn, ông Trump khẳng định Washington mong muốn tiến đến quan hệ cởi mở, xây dựng với Trung Quốc. Nhưng để đạt được được đó, Mỹ buộc phải tăng cường bảo vệ lợi ích quốc gia. “Chính phủ Trung Quốc liên tiếp vi phạm cam kết với Mỹ và nhiều nước khác”, người đứng đầu Nhà Trắng bình luận. 

Phát biểu của ông Trump được đưa ra tại thời điểm Trung Quốc lấy lại ngôi vị là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu cú sốc nghiêm trọng từ đại dịch COVID-19. Theo số liệu thống kê mới nhất, trao đổi ngoại thương hai chiều Mỹ-Trung đạt mức 39,7 tỉ USD trong tháng 4, tăng 43% so với tháng trước đó, đưa Trung Quốc vượt lên Mexico và Canada. 

Theo trang india.com, trước đó một ngày, cựu Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Long Yongtu, nguyên trưởng đoàn đàm phán về việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cho rằng Mỹ và Trung Quốc vẫn có thể hợp tác ngay cả khi là đối thủ cạnh tranh của nhau. Phát biểu trước báo giới, ông Long Yongtu nhìn nhận tại thời điểm COVID-19 vẫn là mối đe dọa với hợp tác toàn cầu, việc tuân thủ và thúc đẩy tinh thần hợp tác giữa hai nước ngày càng trở nên quan trọng. 

Theo ông Long, quan hệ Mỹ-Trung được mặc định mang tính cạnh tranh, nhưng đối thủ cạnh tranh không nhất thiết phải đối đầu hay đụng độ với nhau. Giống như nền kinh tế thị trường có nhiều đối thủ, nhưng cạnh tranh không dẫn đến loại trừ hay ngăn cản các bên tìm kiếm lợi ích chung. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Tổng thống Mỹ chỉ trích Trung Quốc luôn thay đổi thỏa thuận thương mại
Tổng thống Mỹ chỉ trích Trung Quốc luôn thay đổi thỏa thuận thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/7 cảnh báo Trung Quốc không nên đợi nhiệm kỳ đầu tiên của ông kết thúc mới ký bất kỳ thỏa thuận thương mại nào, đồng thời khẳng định nếu ông tái đắc cử tổng thống vào tháng 11/2020, hai bên sẽ không đạt được thỏa thuận nào hoặc nếu có sẽ là một thỏa thuận còn tồi tệ hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN