Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn xoa dịu căng thẳng với Nga

Ngày 25/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tìm cách xoa dịu căng thẳng với Nga khi tuyên bố nước này không muốn bất kỳ sự gia tăng căng thẳng nào trong quan hệ với Nga sau vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Nga tại khu vực biên giới của Syria.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Istanbul, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ không ủng hộ tạo sự căng thẳng và khủng hoảng, đồng thời nước này luôn muốn hòa bình và đối thoại. Theo ông, Ankara không có ý làm leo thang căng thẳng bằng sự cố trên mà chỉ muốn bảo vệ an ninh và chủ quyền lãnh thổ của mình.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 là một hành động có chủ đích. Phía Nga cho rằng máy bay của nước này không hề xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ mà đang thực hiện chiến dịch chống khủng bố tại Syria. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết sự cố trên sẽ không ảnh hưởng đến những nỗ lực của Moskva trong việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng tuyên bố Nga có thể hủy bỏ một số dự án quan trọng chung với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ việc trên.

TTXVN/Tin Tức
Nga tuyên bố triển khai S-400, S-300 tại Syria
Nga tuyên bố triển khai S-400, S-300 tại Syria

Ngày 25/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo nước này sẽ triển khai các hệ thống phòng không hiện đại nhất đến căn cứ không quân của Nga ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN