Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng quan hệ với Mỹ sẽ 'sang trang mới'

Ngày 28/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bày tỏ tin tưởng cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào tháng tới sẽ "mở ra một trang mới" trong quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Đại Tây Dương tại thủ đô Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Erdogan cũng cho rằng việc Mỹ ủng hộ các tay súng người Kurd tại Syria là hành động gây phương hại tới tình đoàn kết giữa Washington và Ankara. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng mối quan hệ song phương sẽ sang trang mới dưới thời Tổng thống Donald Trump. 

Tổng thống Erdogan cũng cho biết khu vực miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ giáp với Syria đã phải hứng chịu đợt nã súng cối nghiêm trọng trong suốt hai ngày qua, đồng thời tuyên bố các lực lượng nước này đã có biện pháp đáp trả cần thiết. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi mọi biện pháp một khi các mối đe dọa vẫn hiện hữu... Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ âm mưu nào thiết lập một hành lang khủng bố tại khu vực biên giới phía Nam của chúng tôi".

Tổng thống Erdogan cũng nhận định quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ vẫn tồn tại các khía cạnh nhạy cảm mà hai bên muốn đạt được đồng thuận. Ankara hy vọng Washington có thể hiểu rõ hơn các mối đe dọa mà Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt và từ đó cung cấp cho Ankara những hỗ trợ cần thiết.


TTXVN/Tin Tức
Đức kêu gọi EU tiếp tục thảo luận kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ
Đức kêu gọi EU tiếp tục thảo luận kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 28/4, Đức đã kêu gọi các nước thành viên khác của Liên minh châu Âu (EU) không từ bỏ tiến trình đàm phán kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ làm thành viên, khẳng định Ankara đóng vai trò quan trọng đối với các lợi ích của châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN