Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng hợp tác điều tra vụ điệp viên Skripal

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định những cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên 2 mang người Nga Sergei Skripal là "vô căn cứ", song Nga sẵn sàng hợp tác với Anh điều tra vụ việc này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng hợp tác điều tra với Anh trong vụ điệp viên Skripal. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 18/3, phát biểu trước báo giới tại trụ sở vận động tranh cử ở Moskva ngay sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định những cáo buộc cho rằng Moskva đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên 2 mang người Nga Sergei Skripal và con gái Yulia tại thành phố Salisbury là "vô căn cứ", song Nga sẵn sàng hợp tác với London điều tra vụ việc này.

Ông Putin nhấn mạnh việc cáo buộc Nga dính líu đến vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal là "hoàn toàn nhảm nhí, hoang tưởng và vô lý", hơn nữa lại xảy ra trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống và Vòng chung kết World Cup 2018. Ông Putin nói: "Tất cả vũ khí hóa học của Nga đã được tiêu hủy dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế".

Tổng thống Putin nêu rõ Moskva đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tham gia cuộc điều tra, song đến nay vẫn chưa nhận được sự hợp tác từ London. Ông Putin khẳng định rằng nếu nhận được được tín hiệu tích cực từ Anh, Nga sẵn sàng hợp tác điều tra vụ việc trên.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Nga Putin bày tỏ ý kiến về vấn đề này kể từ khi Anh cáo buộc Nga dính líu vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái tại thành phố Salisbury của Anh ngày 4/3.

Theo kế hoạch, các chuyên gia thuộc Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) sẽ tới Anh trong ngày hôm nay (19/3) nhằm thu thập các mẫu chất độc thần kinh vốn được coi là liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal.

Mối quan hệ giữa hai nước đã "rơi tự do" trong những ngày qua khi Anh liên tục cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái Yulia bằng chất độc thần kinh, điều mà Moskva kiên quyết bác bỏ.

Sau khi Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố London đình chỉ hoạt động tiếp xúc ngoại giao cấp cao với Nga, rút lại lời mời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov  tới thăm Anh, đồng thời trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga tại Anh, Nga cũng có biện pháp đáp trả khi tuyên bố trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh, yêu cầu đóng cửa Văn phòng của Hội đồng Anh tại Nga cũng như Tổng lãnh sự quán Anh tại St. Petersburg.

TTXVN/Báo Tin tức
Vụ điệp viên Skripal: Anh họp Hội đồng An ninh quốc gia
Vụ điệp viên Skripal: Anh họp Hội đồng An ninh quốc gia

Ngay sau khi Nga tuyên bố trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh nhằm trả đũa hành động trước đó của London, ngày 17/3, Anh cho biết sẽ họp Hội đồng An ninh quốc gia vào đầu tuần tới để thảo luận về vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN