Tổng thống Putin nhất quyết không xem danh sách 12 công dân Nga bị Mỹ buộc tội

Trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên đài truyền hình Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã rất kiên quyết khi từ chối chạm vào tài liệu có danh sách 12 công dân Nga bị Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội.

Qua cuộc phỏng vấn kéo dài 35 phút với người dẫn chương trình kênh Fox News Chris Wallace, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ.

Chú thích ảnh
Người dẫn chương trình Wallace cố gắng trao Tổng thống Putin tài liệu có tên 12 công dân Nga. Ảnh: Fox News

 

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Putin kiên quyết không chạm vào tài liệu này. Ảnh: Fox News

Người dẫn chương trình Wallace còn đề cập với Tổng thống Putin về sự kiện ngày 13/7 Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội 12 công dân Nga đột nhập mạng lưới máy tính và email của đảng Dân chủ Mỹ trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm 2016 để xoay chuyển tình thế có lợi cho ứng viên đảng Cộng hòa là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Tất cả 12 công dân Nga nằm trong danh sách của Bộ Tư pháp Mỹ đều được cho là thành viên của Cơ quan Tình báo quân sự Nga (GRU).

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin ông Wallace cố gắng đưa văn bản có danh sách 12 công dân này cho Tổng thống Putin. Tuy nhiên, Tổng thống Putin không thể hiện bất cứ động thái nào tỏ ý muốn nhận tờ giấy này. Trong khi người dẫn chương trình Wallace tỏ ý không từ bỏ, Tổng thống Putin cũng thể hiện chẳng mặn mà. Cuối cùng, Tổng thống Putin đề nghị ông Wallace để tờ giấy lại trên bàn.

Trong cuộc phỏng vấn được ghi hình ngay sau Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tổ chức tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7, người dẫn chương trình Wallace đã hỏi nhà lãnh đạo Nga rằng tại sao cố vấn đặc biệt Robert Mueller lại thông báo buộc tội 12 công dân Nga chỉ 3 ngày trước khi Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tổ chức, Tổng thống Putin trả lời: “Tôi không mấy quan tâm. Đây là trò chơi chính trị nội bộ của Mỹ. Đừng giữ mối quan hệ giữa Nga và Mỹ thành con tin cho rắc rối chính trị nội bộ này”.

Tổng thống Putin còn bổ sung: “Chẳng có gì đáng tự hào cho nền dân chủ Mỹ bởi lợi dụng cơ quan hành pháp trong đối đầu chính trị là không thể chấp nhận”.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng nhắc đến hiệp ước năm 1999 về hợp tác tư pháp giữa Mỹ và Nga, theo đó cố vấn đặc biệt Robert Mueller có thể sắp xếp để thẩm vấn 12 công dân Nga trên chính lãnh thổ Nga thay vì dẫn độ các cá nhân này đến Mỹ.

Hà Linh/Báo Tin tức
Được tặng bóng, Tổng thống Trump đáp lễ người đồng cấp Putin cái gì?
Được tặng bóng, Tổng thống Trump đáp lễ người đồng cấp Putin cái gì?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có màn trao đổi quà tặng trong Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra tại thủ đô Helsinki, Phần Lan ngày 16/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN