Thấy gì qua lần đặc xá đầu tiên trong 3 năm ở Triều Tiên?

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un dường như đang áp dụng biện pháp cây gậy và củ cà rốt để tăng cường đoàn kết xã hội.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 17/6 dẫn lời các nhà phân tích đưa ra nhận định trên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un công bố lần đặc xá đầu tiên trong 3 năm qua tại Triều Tiên, đồng thời khiển trách những quan chức chịu trách nhiệm về phát triển kinh tế.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát công trường thi công nhà máy thủy điện. Ảnh: Yonhap

Ngày 16/7, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng sẽ ban hành lệnh ân xá để kỷ niệm 70 năm thành lập đất nước trong tháng 9 tới. Về diễn biến mới này, truyền thông Triều Tiên đánh giá mối quan hệ “máu mủ” giữa đảng và nhân dân được thắt chặt bởi lòng kính trọng, gắn kết và yêu thương người dân của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Các nhà phân tích cho rằng lệnh ân xá có hiệu lực vào ngày 1/8 có mục đích tăng cường lòng trung thành và tin tưởng của nhân dân Triều Tiên với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Cùng thời điểm này, truyền thông Triều Tiên đăng thông tin rằng trong lần thị sát công trình thi công nhà máy thủy điện Orangchon và các dự án phát triển kinh tế khác ở tỉnh Hamkyong, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ trích các quan chức yếu kém trong công việc.

Ông Kim Jong-un cho rằng các quan chức này đã không tích cực đi thực địa để nắm bắt tình hình. 

Trước đó, vào đầu tháng 7, khi thị sát nhà máy dệt tại tỉnh Sinuiju, nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ quan ngại về năng lực nội các chính phủ Triều Tiên trong điều hành các dự án kinh tế cũng như tình hình thực tế mà nghành hóa chất quốc gia này đang phải đối mặt.

Các nhà phân tích cho rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể đang muốn cải tổ thành phần kinh tế Triều Tiên sau khi mối quan hệ đối ngoại của quốc gia này đã có phần cải thiện qua các hội nghị thượng đỉnh với Mỹ, Hàn Quốc và những chuyến thăm Trung Quốc.

Giáo sư Yang Moo-jin chuyên về nghiên cứu Triều Tiên đánh giá: “Nhà lãnh đạo Kim Jong-un dường như tin tưởng rằng nhờ cải thiện năng lực kinh tế, Bình Nhưỡng có thể cân bằng giữa cởi mở và cải cách nội bộ. Do vậy, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đề cập đến cả hình phạt và khích lệ”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Mỹ buộc tội nữ sinh viên xinh đẹp là gián điệp của Nga
Mỹ buộc tội nữ sinh viên xinh đẹp là gián điệp của Nga

Chỉ vài giờ sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Phần Lan ngày 16/7, Washington đã buộc tội một nữ sinh viên người Nga âm mưu làm gián điệp cho Moskva qua việc thâm nhập vào Hiệp hội súng trường Mỹ (NRA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN