Tổng thống Putin cắt giảm 1/10 biên chế Bộ Nội vụ

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh cắt giảm gần 100.000 cán bộ nhân viên, tương đương 10% biên chế của Bộ Nội vụ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh Nga tại Sevastopol, Crimea ngày 19/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Thông tin này được đăng tải trên cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga ngày 20/9. Sắc lệnh nêu rõ chỉ cấp kinh phí từ nguồn ngân sách liên bang cho tối đa 904.871 biên chế Bộ Nội vụ (không tính các nhân viên bảo vệ và phục vụ tại các trụ sở bộ).

Sắc lệnh mới đã điều chỉnh một sắc lệnh của Tổng thống hồi tháng 5/2014, theo đó, hạn chế số lượng nhân viên Bộ Nội vụ tối đa là 1.003.232 nhân viên. Như vậy, theo sắc lệnh mới, Nga sẽ cắt giảm tổng cộng 98.361 vị trí công tác, tương đương 10% biên chế.

Sắc lệnh vừa được công bố của Tổng thống cũng quyết định cắt giảm 761 nhân viên xuống còn 6714 người, tương đương 10% biên chế tại trụ sở chính Bộ Nội vụ, cũng như rút đi một vị trí thứ trưởng Bộ Nội vụ (hiện Nga có 6 thứ trưởng Nội vụ).

TTXVN/Tin Tức
Nga xây dựng thành phố đối phó mọi kịch bản khủng bố
Nga xây dựng thành phố đối phó mọi kịch bản khủng bố

Một tổ hợp được thiết kế đặc biệt ở Chechnya sẽ huấn luyện các binh sĩ đối phó với các cuộc tấn công khủng bố trong nhiều môi trường: từ trên xe buýt, máy bay đến trường học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN