Tổng thống Putin: Càng mạnh, Nga càng bị trừng phạt

Đó là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir trong cuộc họp báo thường niên năm 2018 ngày 20/12.

Chú thích ảnh
Tổng thống Putin tại cuộc họp báo. Ảnh: RT

Trong họp báo, các phóng viên đã hỏi về các lệnh trừng phạt chống Nga, cụ thể là Nga đã chuẩn bị cho nhiều lệnh trừng phạt hơn chưa và những lệnh trừng phạt hiện nay đã ảnh hưởng thế nào với đất nước? 

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga đã đối mặt với các lệnh trừng phạt nước ngoài trong suốt chiều dài lịch sử. Trừng phạt là một phần của cạnh tranh quốc tế. Khi Nga mạnh hơn, Nga đối mặt càng nhiều lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, hãng RT dẫn câu trả lời của lãnh đạo Nga khẳng định nền kinh tế nước này đã thích ứng với các biện pháp trừng phạt. 

Về ảnh hưởng, đối thủ của Nga là Mỹ đã tuyên bố rằng trừng phạt khiến tăng trường kinh tế Nga giảm một phần ba trong thời gian gần đây, còn lại 2/3 mức giảm là do giá dầu giảm. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định trừng phạt cũng khiến người trừng phạt bị tổn thương.

Mặt khác, theo ông Putin, Nga một phần lại được lợi nhờ trừng phạt, vì trừng phạt buộc Moskva phải phát triển sản xuất trong nước ở một số ngành như nông nghiệp.

Ban Tổ chức cho biết năm nay có 1.702 phóng viên đại diện các cơ quan truyền thông đại chúng trong nước và quốc tế được cấp phép tham dự cuộc họp báo. Đây là số phóng viên đông nhất từ trước tới nay.

Cuộc họp báo được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình phổ biến của Nga như “Kênh 1”, “Nước Nga 1”, “Nước Nga 24”, các đài phát thanh như “Maiak”, “Vesti FM” và “Đài phát thanh nước Nga”.

Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, những vấn đề mà các nhà báo có thể nêu lên trong cuộc họp báo năm nay trước hết là chương trình nghị sự quốc tế, trong đó có mối quan hệ Nga – Mỹ và các cuộc xung đột khu vực. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế của Nga trong bối cảnh cục diện kinh tế quốc tế không thuận lợi cũng là vấn đề được các nhà báo quan tâm.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Tổng thống Putin úp mở về khả năng trao trả thủy thủ Ukraine
Tổng thống Putin úp mở về khả năng trao trả thủy thủ Ukraine

Bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc trao trả thủy thủ sẽ chỉ bắt đầu khi quá trình khởi tố tại Nga được giải quyết xong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN