Tổng thống Putin bất ngờ tới thăm sở chỉ huy chiến dịch quân sự ở Rostov-on-Don

Ngày 19/8, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov và các chỉ huy quân sự cấp cao khác trong chuyến thăm không báo trước tới trụ sở của Quân khu phía Nam ở thành phố Rostov-on-Don, miền Nam nước Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thống Putin chủ trì cuộc họp tại sở chỉ huy chiến dịch tại Quân khu phía Nam. Ảnh: Telegram/Zvezdanews

Đài RT (Nga) dẫn tuyên bố ngắn gọn của Điện Kremlin cho hay Tổng thống Putin đã được nghe báo cáo từ Tổng tham mưu trưởng Gerasimov và các sĩ quan chỉ huy cấp cao khác tham gia vào chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Truyền thông Nga đã công bố một đoạn video về chuyến thăm hiếm hoi này. Trong đó, Tổng tham mưu trưởng đã tiếp đón Tổng tống Putin tại trụ sở chính. Sau đó, ông Putin cùng các quan chức quân đội Nga tham dự một cuộc họp kín. Tuy nhiên, không rõ thời điểm chính xác diễn ra chuyến thăm. (Xem Video dưới - Nguồn RT)

Thành phố Rostov-on-Don là nơi đặt trụ sở của Quân khu phía Nam, chịu trách nhiệm chính về hoạt động quân sự ở Ukraine. Hồi cuối tháng 6, các tay súng của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã nhanh chóng kiểm soát trụ sở được trang bị vũ khí hạng nặng này. Sau đó, các bên đã thương lượng giải pháp hòa bình dưới sự hoà giải của Tổng thống Belarus, chấm dứt cuộc nổi loạn ngắn ngủi.

Vùng phía tây nam Rostov giáp với tiền tuyến Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng. Khu vực này đã nhiều lần hứng chịu cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh của Ukraine trong hơn một năm rưỡi qua.

Trong tháng 7, thành phố cảng Taganrog, cách Rostov khoảng 60 km, cũng đã bị trúng một tên lửa phòng không S-200 tái sử dụng. Vụ tấn công khiến ít nhất 10 dân thường bị thương và gây thiệt hại về vật chất.

Ông Putin từng một số lần thăm sở chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Rostov-on-Don. Hồi tháng 3, nhà lãnh đạo Nga đã họp với các chỉ huy quân sự tại đây cùng thời điểm thăm thành phố Mariupol ở miền Đông Ukraine và bán đảo Crimea. Đó là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin đến vùng lãnh thổ này kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên người đứng đầu Điện Kremlin đến sở chỉ huy ở Rostov-on-Don kể từ sau vụ nổi loạn của tập đoàn Wagner.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Tổng thống Putin trình dự luật điều chỉnh thông báo thiết quân luật cho các tổ chức quốc tế
Tổng thống Putin trình dự luật điều chỉnh thông báo thiết quân luật cho các tổ chức quốc tế

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia một dự luật đề xuất thay đổi thủ tục thông báo cho các tổ chức quốc tế về việc áp dụng thiết quân luật ở Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN