Tổng thống Philippines tuyên bố 'chưa bao giờ nhờ' Mỹ giúp chống IS

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên tiếng phủ nhận các bài báo đưa tin ông đề nghị lực lượng đặc nhiệm Mỹ hỗ trợ trong cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo ở thành phố Marawi.

Tổng thống Duterte tuyên bố không biết có lính đặc nhiệm Mỹ giúp cho đến khi họ xuất hiện.

Khi bàn về diễn biến mới nhất ở Marawi trong ngày 11/6, Tổng thống Duterte lên tiếng “chưa bao giờ tìm Mỹ” để nhờ giúp đỡ: “Tôi không biết về chuyện đó cho tới khi họ xuất hiện”.

Phát ngôn trên của ông được đưa ra sau cuộc chiến kéo dài 14 tiếng ngày 9/6 tại Marawi tiêu diệt được 13 tay súng Hồi giáo và làm 40 người khác bị thương – thiệt hại nặng nề nhất về người nhất kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự nhằm giành lại thành phố bị phiến quân Hồi giáo chiếm đoạt.

Từ khi cuộc giao tranh bắt đầu ngày 23/5, đã có 58 binh sĩ Philippines hi sinh trong chiến đấu.

Mẹ của hai anh em lập ra nhóm Maute thề trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị cảnh sát Quốc gia Philippines bắt giữ trong ngày 9/6 tại thành phố Masiu, Lanao del Sur. Phóng viên địa phương Chiara Zambrano, theo sát diễn biến gần thành phố Marawi, đăng tải một trạng thái trên trang cá nhân Twitter dẫn nguồn cảnh sát cho biết đoàn xe áp giải mẹ của các đối tượng đứng đầu nhóm Maute bị tấn công và có thương vong. Trong quá trình bắt giữ, cảnh sát cũng tịch thu được nhiều súng các loại, thiết bị nổ, lựu đạn dùng cho súng phóng tên lửa xách vai.

Mẹ của anh em nhà Maute bị bắt.

Con trai bà, hai tên Omar Romato Maute và Abdullah Romato Maute, bị nghi ngờ hợp tác với Isnilon Hapilon – tay thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf khét tiếng đang bị truy nã – cùng nhau tấn công thành phố Marawi.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
 58 binh sĩ, cảnh sát và 20 dân thường Philippines đã thiệt mạng trong giao tranh tại Marawi
58 binh sĩ, cảnh sát và 20 dân thường Philippines đã thiệt mạng trong giao tranh tại Marawi

Giao tranh giữa quân đội Philippines và phiến quân Hồi giáo tại thành phố Marawi thuộc đảo Mindanao ở miền Nam Philippines đã kéo dài gần 2 tuần, khiến 58 binh sĩ và cảnh sát cùng 20 dân thường thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN