Tổng thống Philippines kêu gọi hợp tác mạnh mẽ hơn nữa chống IS

Hai tuần trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Manila, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 2/11 đã kêu gọi các quốc gia hợp tác mạnh mẽ hơn nữa nhằm chống lại các tay súng Hồi giáo cực đoan, sau hàng loạt chiến thắng tại Iraq, Syria và thành phố Marawi, miền Nam Philippines.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố một ngày sau khi xảy ra vụ khủng bố tại thành phố New York (Mỹ) có liên quan tới tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng khiến 8 người thiệt mạng, Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano cho biết Tổng thống Duterte sẽ thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố - một vấn đề ưu tiên hàng đầu, với các nhà lãnh đạo ASEAN và các đối tác khu vực, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại hội nghị thượng đỉnh nói trên diễn ra vào ngày 13/11 tới. Tổng thống Philippines cũng sẽ hối thúc các đồng minh tăng cường truy quét các phần tử IS và những đối tượng liên quan tổ chức khủng bố này trên toàn thế giới.

Ngoại trưởng Cayetano nhấn mạnh thêm dù IS bị đánh bại tại Iraq và Syria, nhưng Philippines cho rằng điều đó không đồng nghĩa với việc cuộc chiến chống IS đã kết thúc. Các vụ tấn công khủng bố tại New York và nhiều nơi khác trên thế giới trong thời gian qua cho thấy mối đe dọa này vẫn còn tồn tại trên thực tế.

Theo Ngoại trưởng Cayetano, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN sắp tới, Philippines cũng mong muốn thúc đẩy sâu rộng mối quan hệ hợp tác với các nước đồng minh bằng cách tăng cường nỗ lực chia sẻ thông tin tình báo, huấn luyện và xây dựng các nguồn lực. Trong chương trình nghị sự của hội nghị, các bên tham gia dự kiến cũng sẽ thảo luận về các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, cũng như các hiệp định thương mại khu vực.


Quân đội Philippines vừa giải phóng hoàn toàn thành phố Marawi khỏi nhóm phiến quân Maute chiếm đóng thành phố và gây bạo loạn trong suốt 5 tháng vừa qua, khiến hơn 1.100 người thiệt mạng, 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Đây là cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất trong nhiều năm qua đối với Philippines, đồng thời đặt ra nhiều quan ngại về việc đảo miền Nam Mindanao có thể trở thành địa bàn thu hút các tay súng IS bị đánh đuổi khỏi Iraq và Syria.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tổng thống Philippines tiết lộ cách đón người đồng cấp Mỹ Trump
Tổng thống Philippines tiết lộ cách đón người đồng cấp Mỹ Trump

“Tôi sẽ lắng nghe ông ấy, những ông ấy nói”, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 29/10 chia sẻ về dự định khi gặp gỡ người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong tháng tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN