Tổng thống Pháp hết triệu chứng COVID-19, không cần cách ly

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hết các triệu chứng COVID-19 sau đúng một tuần dương tính với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại một hội nghị trực tuyến ở Paris, Pháp, ngày 12/12. Ảnh: AFP/TTXVN 

Thông cáo của điện Elysee ngày 24/12 cho biết ông Macron tại thời điểm hiện nay không biểu hiện triệu chứng nào của COVID-19 và có thể kết thúc cách ly sau bảy ngày. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp sẽ vẫn tiếp tục điều hành công việc từ nơi cách ly trong những giờ tới, ngày tới, như từng làm trong một tuần vừa qua. 

Trước đó, hôm 23/12,  Phủ Tổng thống Pháp cũng công bố thông tin về tình hình sức khỏe của ông Macron, với những tín hiệu chuyển biến được đánh giá là tích cực, có tiến triển tốt. Ông Macron đã thực hiện chế độ cách ly từ hôm 16/12 vì nhiễm COVID-19 sau khi xuất hiện các dấu hiệu đặc trưng như mệt mỏi, ho, đau cơ. 

Về tình hình dịch bệnh, giới chức Pháp lo ngại kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm nay có thể sẽ gây ra tình trạng bùng phát ca nhiễm mới. Tổng số các ca tử vong vì COVID-19 tại Pháp trong tuần này cũng đã vượt 62.000 người. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (AFP)
Sức khỏe của Tổng thống Pháp ổn định
Sức khỏe của Tổng thống Pháp ổn định

Ngày 21/12, giới chức Pháp và Bosnia - Herzegovina đã thông báo về tình hình sức khỏe của lãnh đạo các nước này sau khi họ tiếp xúc với những người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN