Tổng thống Pakixtan thăm Ấn Độ lần đầu tiên trong 7 năm qua

Ngày 8/4, Tổng thống Pakixtan Asif Ali Zardari đã tới thăm Ấn Độ và ăn trưa với Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Pakixtan tới nước láng giềng Ấn Độ trong vòng 7 năm qua; đồng thời là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này trong gần 3 năm kể từ cuộc gặp tại Yekaterinburg, Nga năm 2009. Tháp tùng ông Zardari là một phái đoàn lớn gồm nhiều quan chức, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik.

Tổng thống Pakixtan Asif Ali Zardari. Nguồn: Internet


Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai lãnh đạo đã tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có chủ nghĩa khủng bố, sự hiện diện của những kẻ tham gia hoạt động chống Ấn Độ tại Pakixtan, và cả vấn đề khu vực đang tranh chấp Kashmir.

Phát biểu sau cuộc gặp, Thủ tướng Singh cho biết cuộc thảo luận giữa ông và Tổng thống Zardari diễn ra trên tinh thần “xây dựng và hữu nghị” và ông rất hài lòng với kết quả cuộc găp. Về phần mình, Tổng thống Dađari cũng đánh giá cuộc gặp giữa hai bên "rất hiệu quả", đồng thời nhấn mạnh Pakixtan muốn có các mối quan hệ tốt hơn với Ấn Độ. Tổng thống Zardari đã mời Thủ tướng Singh tới thăm Pakixtan. Đáp lại, Thủ tướng Singh cho biết rất vui mừng được thăm Pakixtan vào một ngày phù hợp cho cả hai bên.

Báo chí Ấn Độ đánh giá cuộc gặp thượng đỉnh hiếm hoi giữa lãnh đạo hai nước Ấn Độ và Pakixtan có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang được cải thiện với các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm tăng cường hoạt động thương mại qua biên giới. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng Islamabad đang chịu sức ép mới sau khi Mỹ treo giải thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt được tên Hafiz Saeed, thủ lĩnh tổ chức khủng bố LeT có căn cứ tại Pakixtan. Tên này hiện đang sống tại thành phố Lahore của Pakixtan. Ấn Độ cho rằng đây là nghi can chính trong vụ tấn công kinh hoàng vào trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ năm 2008 làm 166 người thiệt mạng. New Delhi đã nhiều lần chuyển hồ sơ cho Chính phủ Pakixtan đề nghị truy tố Saeed, song phía Pakixtan nói chưa đủ căn cứ để buộc tội tên này.


TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN