Tổng thống Nga thông qua việc ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện với Iran

Ngày 18/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thông qua đề xuất của Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác của nước này về việc ký kết thỏa thuận Đối tác chiến lược toàn diện với Iran. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AA/TTXVN

Trong lệnh, Tổng thống Putin cũng cho phép Bộ Ngoại giao Nga tiến hành những sửa đổi không mang tính nguyên tắc trong quá trình đàm phán ký kết, đồng thời khẳng định việc ký kết thỏa thuận ở cấp cao nhất là phù hợp. 

Đầu tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thông báo Nga và Iran đã gần như hoàn tất các công tác chuẩn bị để ký thoả thuận thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Theo truyền thông Nga và Iran, thỏa thuận này sẽ được ký kết khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tới Nga dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 10 tới. 

Trong cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu tại thủ đô Tehran (Iran) vào ngày 17/9 vừa qua, Tổng thống Pezeshkian nhận định việc tăng cường hợp tác giữa Iran và Nga sẽ giúp giảm bớt áp lực các lệnh trừng phạt đối với hai nước.

Các chuyên gia của Nga cũng cho rằng việc hai bên ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế-thương mại song phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng chung và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, thúc đẩy việc xuất khẩu lao động Iran sang Nga.

Trần Hải (TTXVN)
Nga và Iran phản ứng trước cáo buộc của Mỹ liên quan tới tên lửa đạn đạo
Nga và Iran phản ứng trước cáo buộc của Mỹ liên quan tới tên lửa đạn đạo

Ngày 11/9, cả Liên bang Nga và Iran đều đã lên tiếng trước cáo buộc của phía Mỹ rằng Moskva đã nhận được tên lửa đạn đạo từ Tehran và có khả năng sẽ sử dụng chúng ở Ukraine trong vòng vài tuần tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN