Tổng thống Nga cách chức Bộ trưởng Phát triển Kinh tế

Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cách chức Bộ trưởng Phát triển Kinh tế đối với ông Aleksei Ulyukaev do "đánh mất lòng tin".

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc gặp với Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Alexei Ulyukayev ở Moskva ngày 7/7/2014. Ảnh: AP/TTXVN

Theo Ủy ban Điều tra LB Nga, ông Ulyukaev bị bắt quả tang nhận hối lộ 2 triệu USD để đưa ra đánh giá tích cực cho phép Tập đoàn dầu khí Rosneft mua hơn 50% cổ phần nhà nước tại Công ty dầu mỏ Bashneft. Ngày 15/11, Tòa án quận Basmanny, thành phố Moskva, LB Nga đã ra phán quyết quản thúc tại gia đối với ông Ulyukaev đến ngày 15/1/2017.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 15/11, điều tra viên tòa án Basman, nơi thụ lý đề nghị của cơ quan điều tra về biện pháp quản thúc tại gia, cho biết Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev không công nhận bất kỳ một cáo buộc nhận hối lộ nào và từ chối lấy lời khai, song tuyên bố sẵn sàng hợp tác tối đa với cơ quan điều tra. Điều tra viên chỉ ra rằng Bộ trưởng Uliukaev bị bắt cùng với tang vật, thêm vào đó tội của ông này được xác nhận qua lời khai của các nhân chứng. Theo điều tra viên, ông Uliukaev nhận hối lộ “để thực hiện hành động thuộc phạm vi thẩm quyền Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga”.

Hiện đang xuất hiện thông tin cho biết, Viện Công tố sẽ ủng hộ yêu cầu của Cơ quan điều tra quản thúc tại gia ông Uliukaev. Sức khỏe của ông Uliukaev đủ điều kiện để thực hiện biện pháp này. Trong khi đó, luật sư của Bộ trưởng Uliukaev, ông Timophey Gridnev cho đài Business FM biết, vụ bắt giữ ông Uliukaev được thực hiện ngày 14/11 tại trụ sở công ty Rosneft và gọi đây là “vụ khiêu khích đối với một quan chức nhà nước”.

Cùng ngày, một người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Nga cho biết, Thủ tướng Dmitry Medvedev đã chỉ định Thứ trưởng Kinh tế Yevgeny Yelin làm quyền Bộ trưởng Phát triển Kinh tế thay ông Ulyukayev.

Trước đó, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết đã khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh bắt giữ Bộ trưởng Ulyukayev vì ông này đã nhận hối lộ 2 triệu USD để giúp Tập đoàn Rosneft mua lại 50% cổ phần nhà nước của công ty Bashneft. Hồi tháng trước, Rosneft đã mua 50,08% cổ phần của Bashneft với giá 330 tỷ ruble (5 tỷ USD).

Ông Ulyukayev (60 tuổi) được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga hồi năm 2013. Trước đó, ông từng giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga. Ủy ban Điều tra Liên bang Nga khẳng định sẽ đẩy nhanh quá trình điều tra và để hoàn tất hồ sơ đưa ra tòa án xét xử, theo đó cho biết vị bộ trưởng này có thể đối mặt với mức án từ 8-15 năm tù giam. Ông Ulyukayev được coi là quan chức cấp cao nhất của Nga bị bắt giữ khi đang tại nhiệm kể từ năm 1991 đến nay.

TTXVN/Tin Tức
Xung quanh việc Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga bị bắt
Xung quanh việc Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga bị bắt

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết những cáo buộc đối với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Alexei Ulyukayev là "rất nghiêm trọng" và mọi việc sẽ do tòa án phân xử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN