Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga bị bắt

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga trở thành chính khách cấp cao nhất tại nước này bị bắt giữ kể từ cuộc đảo chính bất thành năm 1991.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Aleksei Ulyukaev.

Hãng tin Ria Novosti ngày 15/11 dẫn nguồn tin Ủy ban Điều tra LB Nga cho biết đã khởi tố vụ án hình sự đối với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế ông Aleksei Ulyukaev.

Tin cho hay, Tổng Cục điều tra phụ trách những vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã khởi tố vụ án hình sự đối với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Aleksei Ylyukaev liên quan đến vụ nhận 2 triệu USD để đánh giá tích cực giúp tập đoàn sản xuất dầu mỏ Rosneft mua gói cổ phần nhà nước tại công ty Bashneft.

Hiện, ông Aleksei Ulyukaev đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Putin cắt giảm 1/10 biên chế Bộ Nội vụ
Tổng thống Putin cắt giảm 1/10 biên chế Bộ Nội vụ

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh cắt giảm gần 100.000 cán bộ nhân viên, tương đương 10% biên chế của Bộ Nội vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN