Tổng thống Nam Sudan ra lệnh quân đội ngừng bắn

Ngày 28/8, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đã ra lệnh cho quân đội ngừng giao tranh với các lực lượng nổi dậy nhằm thực thi thỏa thuận hòa bình trước thời điểm thỏa thuận ngừng bắn toàn diện có hiệu lực từ cuối ngày 29/8.


Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đã ra lệnh cho quân đội ngừng giao tranh.


Người phát ngôn của Tổng thống, ông Ateny Wek Ateny cho biết Tổng thống đã hạ lệnh cho tất cả các binh sĩ "ngừng bắn và ở lại doanh trại của mình, nhưng có thể bắn tự vệ nếu bị tấn công".


Trước đó, dưới sức ép của cộng đồng quốc tế, Tổng thống Kiir ngày 26/8 đã ký thỏa thuận hoà bình với phe đối lập, song kèm theo một danh sách gồm nhiều điểm bảo lưu, gây lo ngại về khả năng thực thi thỏa thuận hòa bình. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đặt hạn chót ngày 1/9 tới để ông Kiir thông qua toàn bộ nội dung thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột đẫm máu kéo dài 20 tháng qua làm hàng chục nghìn người thiệt mạng và đẩy gần 70% dân số nước này vào tình trạng thiếu lương thực. Văn bản này cũng đã được thủ lĩnh nổi dậy, cựu Phó Tổng thống Riek Machar ký kết, theo đó đặt hạn chót 72 giờ để bắt đầu thực thi ngừng bắn vĩnh viễn (tức là đến cuối ngày 29/8) và thành lập một chính phủ chuyển tiếp đoàn kết dân tộc trong vòng 3 tháng. HĐBA LHQ kêu gọi các bên lập tức thực thi ngừng bắn, đồng thời cảnh báo sẽ trừng phạt nếu thỏa thuận này bị vi phạm.


Các cuộc giao tranh đã bùng phát từ tháng 12/2013 khi ông Kiir cáo buộc ông Machar âm mưu đảo chính. Ít nhất 7 thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết, song đều "chết yểu" sau vài giờ hoặc vài ngày thực thi.


TTXVN/Tin tức
Hội đồng Bảo an LHQ sẵn sàng trừng phạt Nam Sudan
Hội đồng Bảo an LHQ sẵn sàng trừng phạt Nam Sudan

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẵn sàng có hành động để trừng phạt những người chịu trách nhiệm gây ra tình trạng bạo lực ở Nam Sudan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN