Tổng thống Mỹ xác nhận dự Hội nghị G-20 tại Nga

Ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định ông sẽ tới Nga tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), dự kiến diễn ra vào mùa thu tới, song không đề cập tới khả năng liệu ông có tham gia một cuộc gặp riêng rẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không.

Vẫn chưa rõ liệu ông Obama có gặp riêng người đồng cấp Nga Putin tại Hội nghị G20 tới hay không.


Phát biểu trong chương trình "The Tonight Show" của kênh NBC, ông Obama cho rằng Nga đôi lúc vẫn rơi vào trạng thái tâm lý thời Chiến tranh Lạnh. Ông cũng bày tỏ thất vọng trước việc Moscow cấp quy chế tị nạn tạm thời cho cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden.

Cũng trong bài phát biểu trên NBC, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng mối đe dọa gần đây, nguyên nhân dẫn tới việc Washington buộc phải đóng cửa các đại sứ quán ở khắp khu vực Trung Đông, là nghiêm trọng.



TTXVN/Tin Tức
'Quan hệ Mỹ - Nga phát triển theo hướng thực tế'
'Quan hệ Mỹ - Nga phát triển theo hướng thực tế'

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Nga trong hơn 4 năm qua đang phát triển theo hướng rất thực tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN