Tổng thống Mỹ và Giáo hoàng Francis tặng gì cho nhau trong lần đầu gặp mặt?

Trong buổi gặp gỡ cá nhân đầu tiên, Tổng thống Donald Trump và Giáo hoàng Francis đã vui vẻ trao nhau vật phẩm kỷ niệm.

Tổng thống Donald Trump có cuộc gặp mặt với Giáo hoàng Francis hôm 24/5, mặc dù trước đó hai người có sự bất đồng quan điểm về nhiều vấn đề.

Theo hãng tin AP, Giáo hoàng Francis tặng Tổng thống Mỹ bản sao 3 tập tài liệu giảng dạy chính của ông, mà ông thường hay dùng làm quà khi tới thăm lãnh đạo các nước.

Bộ sách bọc da đỏ này được cho là định rõ “quyền Tông tòa” (thẩm quyền của Giáo hoàng với giáo hội ) và những ưu tiên của Giáo hoàng. Một số chủ đề chính trong bộ sách còn thể hiện quan điểm hoàn toàn trái ngược với chính sách và các lời cam kết trong thời gian vận động tranh cử của Tổng thống Trump, cụ thể bao gồm cách tiếp cận các vấn đề về môi trường và bất bình đẳng về thu nhập.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tặng cho Giáo hoàng một chiếc hộp màu xanh lớn. Tổng thống Mỹ cho biết trong đó là “những cuốn sách của Vua Martin Luther" và ông hi vọng Giáo hoàng sẽ thích chúng.

Sau khi gặp lãnh đạo các nước Hồi giáo tại Saudi Arabia và đến thăm những địa điểm linh thiêng tại Jerusalem, ngày 24/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Giáo hoàng Francis tại tòa thánh Vatican. Đây được coi là cuộc gặp mặt mà hàng triệu người mong đợi.

Sau hàng tháng trò chuyện và nhắn công khai với nhau qua mạng xã hội Twiiter cũng như tạo ra một cuộc tranh cãi nho nhỏ xuyên biên giới, Giáo hoàng và Tổng thống Trump chính thức gặp mặt.

Linh mục Antonio Spadaro – trợ lý thân cận của Giáo hoàng đồng thời là chủ bút Tạp chí Civilta Cattolica – nhận xét: “Đó sẽ là một cuộc gặp mặt ‘không có bức tường ngăn cách’.”


Trước đó, sau khi ăn mừng lễ Mass tại biên giới Mexico năm 2016, Giáo hoàng Francis cho biết những ai chỉ nghĩ đến việc xây hàng rào ngăn cách thay vì cầu nối không phải là người theo đạo Cơ đốc. Phản ứng trước phát ngôn của Giáo hoàng, Tổng thống Donald Trump nhận xét lời bình luận đó “thật đáng hổ thẹn” và gọi Giáo hoàng là “con tốt” của chính quyền Mexico.

Tuy nhiên dường như cả hai người đàn ông này đều không hứng thú tiếp tục đối đầu. Vatican giải thích lời nói của Giáo hoàng “không phải là một cuộc tấn công nhằm vào cá nhân” trong khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông ấy “không muốn đấu với Giáo hoàng”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Tổng thống Mỹ gặp Giáo hoàng tại tòa thánh Vatican
Tổng thống Mỹ gặp Giáo hoàng tại tòa thánh Vatican

Ngày 24/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Giáo hoàng Francis tại tòa thánh Vatican.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN