Tổng thống Mỹ tiếp tục công kích chính quyền tiền nhiệm

Ngày 7/3, trên mạng xã hội Twetter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay 122 "tù nhân xấu xa" đã được chính quyền của cựu Tổng thống Obama phóng thích khỏi Vịnh Guantanamo đã "quay trở lại chiến trường".

Ông Trump không cho biết số liệu từ nguồn tin từ nào, song gọi việc phóng thích này là "một quyết định kinh khủng nữa".

Bên ngoài trại giam số 6 tại trung tâm giam giữ của quân đội Mỹ trên Vịnh Guantanamo ngày 10/12/2016. Ảnh:AP/TTXVN

Các cuộc không kích của Mỹ hôm 6/3 nhằm vào một nhóm có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Yemen đã tiêu diệt một cựu phạm nhân được phóng thích khỏi nhà tù Guantanamo năm 2009, bất chấp những khuyến cáo trước đó rằng đối tượng này vẫn cần phải bị giam giữ do được cho là một "mối đe dọa lớn" đối với Mỹ và các đồng minh.


Vào lúc cao điểm, nhà tù Guantanamo giam giữ gần 680 phạm nhân và giảm xuống 242 tù nhân khi Tổng thống Barack Obama lên nắm quyền năm 2009. Tổng thống Obama sau đó đã quyết định giảm số lượng tù nhân tại đây còn vài chục người. Theo ông Obama, nhà tù này là một sự lãng phí tiền bạc và là một công cụ tuyển mộ cho những kẻ cực đoan.


Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/3 đã cáo buộc người tiền nhiệm Barack Obama "nghe trộm" điện thoại của mình trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng hồi năm 2016.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Obama chỉ trích Quốc hội ngăn cản đóng cửa nhà tù Guantanamo
Tổng thống Obama chỉ trích Quốc hội ngăn cản đóng cửa nhà tù Guantanamo

Một ngày trước khi rời nhiệm sở, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng chỉ trích Quốc hội nước này ngăn cản việc đóng cửa nhà tù quân sự tại vịnh Guantanamo, một trong những chính sách được ông ưu tiên hàng đầu kể từ khi ông bước chân vào Nhà Trắng vào năm 2009.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN