Tổng thống Mỹ đe dọa huy động quân đội đóng cửa biên giới với Mexico

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/10 đe dọa sẽ đưa quân đội tới đóng cửa biên giới phía Nam với Mexico nếu quốc gia láng giềng này không thể ngăn chặn dòng người di cư ồ ạt sang Mỹ.

Chú thích ảnh
Một đoạn bức tường dọc biên giới Mexico và Mỹ tại Tijuana, Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố mới nhất đăng tải trên Twitter, Tổng thống Trump chỉ trích việc phe Dân chủ ủng hộ các chính sách mở cửa biên giới, cũng như việc các nước Guatemala, Honduras và El Salvador không có hành động ngăn chặn dòng người di cư từ những nước này tràn vào Mỹ.

Người đứng đầu Nhà Trắng đe dọa sẽ cắt tất cả các khoản tài trợ cho những nước này, đồng thời yêu cầu Mexico có hành động để bảo vệ đường biên giới với Mỹ trước làn sóng di cư. Trong trường hợp quốc gia láng giềng không thể làm được điều này, ông Trump cảnh báo sẽ huy động tới quân đội Mỹ để đóng cửa biên giới phía Nam.      

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sắp có chuyên thăm tới Mexico, dự kiến diễn ra trước lễ nhậm chức tháng 12 của Tổng thống đắc cử Andres Manuel Lopez Obrador.    

Ngăn chặn nhập cư trái phép vào Mỹ và xây một bức tường dọc biên giới Mỹ-Mexico là những nội dung chủ chốt trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump hồi năm 2016. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai bên đã hạ nhiệt đáng kể từ sau khi ông Obrador chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử Mexico hồi tháng 7 vừa qua. Mỹ và Mexico đã đạt tiến triển trong nhiều vấn đề, bao gồm việc ký kết Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), thay thế Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).   

Giới quan sát cho rằng việc ông Trump quay trở lại với những quan điểm cứng rắn xung quanh vấn đề biên giới và người di cư liên quan tới cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra vào ngày 6/11 tới. Đây là cuộc bỏ phiếu sẽ quyết định phe Cộng hòa có thể tiếp tục nắm quyền kiểm soát Quốc hội lưỡng viện hay không.  

Minh Ngọc (TTXVN)
Mỹ khởi công xây dựng bức tường biên giới, Mexico tìm kiếm giải pháp ngoại giao
Mỹ khởi công xây dựng bức tường biên giới, Mexico tìm kiếm giải pháp ngoại giao

Tổng thống đắc cử Mexico Andres Manuel Lopez Obrador khẳng định ông không muốn một cuộc chiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề di cư. Đây là vấn đề khiến quan hệ hai nước láng giềng căng thẳng kể từ khi ông Donald Trump nắm quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN