Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ áp thuế ô tô đối với Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 cho biết thoả thuận thương mại với Mexico “đang đi theo chiều hướng tốt”, song cảnh báo sẽ áp thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ Canada nếu Mỹ và nước này không thể đạt được thoả thuận.

Chú thích ảnh
Xe ô tô mới tại một kho bãi ô tô gần cảng Richmond, California, Mỹ ngày 24/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên trang Tweet cá nhân, Tổng thống Trump đã nhắc đến những nỗ lực tái đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Mỹ, Mexico và Canada. Ông Trump cho biết bất kỳ thoả thuận nào với Mexico đều phải quan tâm đến những công nhân ngành ô tô và nông dân Mỹ. Ông cũng đánh giá cao Tổng thống mới đắc cử của Mexico và gọi vị Tổng thống này là “một quý ông đáng tin”.

Trong khi đó, thông điệp của ông Trump đối với Canada ít thân thiện hơn khi cảnh báo sẽ áp thuế quan ô tô nếu hai nước không đạt được thoả thuận.

Tối cùng ngày, Canada đã đáp trả lại thông điệp của Tổng thống Mỹ bằng một tuyên bố khẳng định nước này sẽ không thay đổi những mục tiêu và tiếp tục bảo vệ những lợi ích của họ trong các cuộc đàm phán sửa đổi NAFTA. Adam Austen, phát ngôn viên của Ngoại trưởng Canada, nói: “Mục tiêu của chúng tôi là không thay đổi và chúng tôi sẽ tiếp tục đứng lên vì lợi ích của Canada trong quá trình đàm phán sửa đổi NAFTA”.

Ngoài ra, người phát ngôn Adam Austen cũng cho biết Canada vui mừng khi Mexico và Mỹ nỗ lực giải quyết những vấn đề song phương và đây là cách duy nhất để đạt được một thoả thuận NAFTA sửa đổi.

Quang Thịnh (P/v TTXVN tại Ottawa)
Canada đáp trả thuế nhập khẩu của Mỹ
Canada đáp trả thuế nhập khẩu của Mỹ

Canada ngày 29/6 đã đáp trả Mỹ bằng việc áp thuế trị giá 12,6 tỷ USD đối với các sản phẩm nhập khẩu của cường quốc số một thế giới, từ thép, nhôm tới nước ngọt lấy từ nhựa cây thích và nước cam ép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN