Tổng thống Mỹ bị thương do nổ tại Nhà Trắng?

Ngày 23/4, tin tặc đã xâm nhập các tài khoản Twitter của AP, gửi một tin nhắn hoang báo về một vụ tấn công tại Nhà Trắng.


Thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm vì tin đồn giả của tin tặc trên tài khoản của AP. Ảnh: Internet

Tin nhắn này nói rằng có hai vụ nổ tại Nhà Trắng và Tổng thống Barack Obama đã bị thương. Cuộc tấn công nhằm vào tài khoản Twitter của AP và tài khoản Twitter Di động của hãng tin này diễn ra tiếp sau một âm mưu gửi thư điện tử đến mạng lưới của AP nhằm khai thác thông tin cá nhân.


AP xác nhận tài khoản Twitter của họ đã bị treo sau vụ tấn công của tin tặc và cho biết đang cố gắng khắc phục sự cố này. Hãng này khuyến cáo: Tài khoản Twitter của AP đã bị đột nhập. Thông tin về một vụ tấn công ở Nhà Trắng là sai. Chúng tôi sẽ thông tin thêm trong thời gian sớm nhất.


Cục Điều tra Liên bang Mỹ hiện đang điều tra vụ việc này.


Người phát ngôn Nhà Trắng, Jay Carney, xác nhận với các phóng viên rằng Tổng thống Obama không sao cả ngay sau khi thông tin giả trên được tung ra.



Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đã sụt giảm phiên 23/4. Chỉ số Dow Jones mất 130 điểm (tương đương 0,9%), chỉ số S&P 500 mất 12 điểm (0,8%). Tuy nhiên, chỉ 3 hoặc 4 phút sau, các chỉ số lại phục hồi như cũ sau khi "tin dữ" được cải chính.




Các nhà hoạt động trên mạng ủng hộ chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố đã gây ra vụ tấn công mạng này.




Thùy Dương
Tin tặc gây tổn thương quan hệ Mỹ - Trung

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách về phát triển kinh tế, ông Robert Hormats, đã lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh rằng các hành động tin tặc có xuất xứ từ Trung Quốc ngày càng gia tăng đã và đang gây tổn thương tới mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN