Tổng thống Mỹ bác đề xuất cắt giảm ngân sách chăm sóc sức khỏe quân nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/8 đã bác đề xuất của Lầu Năm Góc về cắt giảm 2,2 tỷ USD dành cho việc chăm sóc sức khỏe quân nhân và gia đình.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ "không làm bất cứ điều gì gây tổn thương các quân nhân". Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố đăng trên Twitter, Tổng thống Trump cho biết đã chính thức bác đề xuất trên, khẳng định sẽ "không làm bất cứ điều gì gây tổn thương các quân nhân".

Theo tờ Politics, đề xuất cắt giảm hệ thống chăm sóc sức khỏe quân nhân trong vòng 5 năm tới, được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đưa ra hồi cuối năm 2019, nhằm loại bỏ những hoạt động không hiệu quả. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đã tranh cãi gay gắt về vấn đề này bởi cắt giảm sẽ ảnh hưởng tới việc chăm sóc sức khỏe của hàng triệu quân nhân cùng gia đình trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp COVID-19 đang bùng phát.

Hiện Mỹ có khoảng 9,5 triệu quân nhân tại ngũ và quân nhân xuất ngũ, cùng những người phụ thuộc sống dựa vào hệ thống y tế quân đội.

Thành Dương (TTXVN)
Lầu Năm Góc sẽ cắt giảm quân số ở Afghanistan xuống dưới 5.000 binh sĩ
Lầu Năm Góc sẽ cắt giảm quân số ở Afghanistan xuống dưới 5.000 binh sĩ

Lầu Năm Góc ngày 10/8 thông báo Mỹ đang cân nhắc cắt giảm quân số tại Afghanistan xuống còn dưới 5.000 binh lính do ghi nhận tiến triển trong tiến trình đàm phán hòa bình nội bộ quốc gia Nam Á này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN