Tổng thống Mỹ, Ai Cập điện đàm về vấn đề đập thủy điện Đại phục hưng

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi ngày 3/3 đã có cuộc điện đàm nhằm trao đổi về những diễn biến mới nhất liên quan tới đập thủy điện Đại phục hưng mà Ethiopia đang xây dựng trên sông Nile.

Chú thích ảnh
Công trình xây dựng Đập thủy điện Đại phục hưng gần biên giới Sudan - Ethiopia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.

Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết trong khuôn khổ cuộc điện đàm, Tổng thống Trump đã đánh giá cao việc Ai Cập quyết định ký thỏa thuận về đập Đại phục hưng trong vòng đàm phán cuối cùng diễn ra tuần trước tại thủ đô Washington do Mỹ và Ngân hàng Thế giới (WB) bảo trợ. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Ai Cập đã khẳng định thiện chí của mình thông qua quyết định ký thỏa thuận này, vốn được coi là giải pháp phù hợp, cân bằng và toàn diện giữa ba quốc gia có chung nguồn nước sông Nile là Ai Cập, Sudan và Ethiopia. Cũng theo Tổng thống Trump, chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực và hợp tác với Ai Cập, Sudan và Ethiopia trong vấn đề đập Đại phục hưng cho đến khi các bên hoàn tất việc ký vào bản thỏa thuận cuối cùng này. 

Về phần mình, Tổng thống El-Sisi đánh giá cao vai trò của Mỹ trong việc bảo trợ tiến trình đàm phán giải quyết bất đồng liên quan tới vận hành đập Đại phục hưng, đồng thời nhấn mạnh rằng Cairo đặc biệt coi trọng vấn đề này do tầm quan trọng của nguồn nước sông Nile đối với lợi ích và tương lai của người dân Ai Cập. 

Trong khi đó, tại Ethiopia, chính quyền nước này đã chỉ trích vai trò của Mỹ trong việc bảo trợ tiến trình đàm phán trên, cho rằng vai trò này "không mang tính chất ngoại giao", tuy nhiên phía Ethiopia cho biết vẫn sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán với Ai Cập, Sudan về vấn đề trên. 

Trước đó, Ai Cập, Ethiopia và Sudan dự kiến sẽ ký vào bản thỏa thuận cuối cùng về việc vận hành và trữ nước đập Đại phục hưng trong cuộc đàm phán kéo dài hai ngày 27-28/2 diễn ra vừa qua tại Mỹ, tuy nhiên vào phút chót, phía Ethiopia thông báo sẽ không tham dự vòng đàm phán này với lý do chưa hoàn tất quá trình tham vấn các bên có liên quan trong nước. Tại Washington, Ai Cập đã ký tắt vào bản thỏa thuận trên, đồng thời kêu gọi Sudan và Ethiopia có động thái tương tự. 

Bất đồng về việc vận hành đập thủy điện Đại Phục hưng là nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Ai Cập và Ethiopia. Cairo lo ngại rằng con đập này sẽ hạn chế nguồn nước sông Nile vốn ngày càng trở nên khan hiếm trong bối cảnh hơn 90% dân số Ai Cập phải phụ thuộc vào nguồn nước trên, tuy nhiên phía Ethiopia đã phủ nhận việc con đập sẽ làm giảm khả năng tiếp cận nguồn nước sông Nile của Ai Cập, đồng thời khẳng định dự án mà họ đang theo đuổi là rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế. Đập thủy điện Đại Phục hưng dự kiến sẽ sản xuất hơn 6.000 MW điện, đưa Ethiopia tiến tới mục tiêu trở thành nhà xuất khẩu điện năng lớn nhất châu Phi.

Việt Khoa (TTXVN)
Đàm phán bế tắc về đập thủy điện Đại Phục hưng
Đàm phán bế tắc về đập thủy điện Đại Phục hưng

Cuộc đàm phán giữa Ai Cập, Sudan và Ethiopia về việc vận hành và tích nước của Đập thủy điện Đại phục hưng tiếp tục rơi vào tình trạng bế tắc. Hiện cả 3 nước đang nỗ lực tháo gỡ những bất đồng để kịp trước thời hạn chót vào ngày 15/1 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN