Tổng thống Lukashenko trả lời về rủi ro Wagner có thể nổi loạn ở Belarus

Tổng thống Lukashenko nói rằng các thành viên Wagner có thể được huy động để bảo vệ Belarus và ông không nghĩ họ sẽ gây ra bất kỳ rắc rối nào ở đất nước mình.

Chú thích ảnh
Thành viên Wagner canh gác gần một xe tăng tại thành phố Rostov-on-Don ngày 24/6/2023 khi họ tiến hành cuộc binh biến. Ảnh: AFP

Theo đài RT, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết các tay súng Wagner có thể được sử dụng để bảo vệ Belarus sau khi chuyển đến từ Nga, nơi họ vừa tham gia cuộc nổi loạn thất bại vào tháng trước.

Ông Lukashenko giải thích rằng các thành viên thuộc công ty quân sự tư nhân của Evgeny Prigozhin sẽ được chuyển đến Belarus với “những điều kiện nhất định”, bao gồm cả việc họ có thể được triển khai ngay lập tức nếu cần để “bảo vệ nhà nước”.

Khi được hỏi về nguy cơ Wagner tiến hành một cuộc binh biến ở Belarus giống như họ đã làm ở Nga vào tháng trước, ông Lukashenko trả lời: “Tôi không nghĩ rằng Wagner bằng cách nào đó sẽ nổi dậy và quay súng chống lại chính quyền và nhà nước Belarus. Mọi thứ [đều có thể] xảy ra trong cuộc sống. Nhưng hôm nay tôi không thấy một tình huống như vậy".

Nhà lãnh đạo Belarus nói với các nhà báo ngày 6/7: “Tôi hoàn toàn không lo lắng và không băn khoăn rằng chúng tôi sẽ có một số lượng nhất định những chiến binh này đóng quân ở đây [tại Belarus]".

Ông Lukashenko nói rằng, những người như Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã thề rằng “họ sẽ không để Belarus yên", đồng thời giải thích thêm rằng “ông phải phản ứng” trước những mối đe dọa như vậy với tư cách là chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang Belarus.

Chú thích ảnh
Các thành viên Wagner rời khỏi khu vực trụ sở Quân khu phía Nam Nga ở Rostov-on-Don. Ảnh: Sputnik

“Kinh nghiệm mà Wagner và các chỉ huy của họ có, họ sẽ sẵn lòng truyền lại cho quân đội của chúng ta…. Những thứ mà chúng ta cần: trong chiến thuật, hoạt động chiến đấu", ông Lukashenko nhấn mạnh.

Trên thực tế, nhóm Wagner đã có công với Nga trong việc chiếm được thành phố chiến lược Bakhmut của Ukraine vào tháng 5, sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt. Ngoài ra, lực lượng của nhóm quân sự tư nhân này cũng đã hoạt động ở Syria và Châu Phi.

Trong cuộc tiếp xúc báo chí nói trên, ông Lukashenko cũng cung cấp thông tin liên quan đến nơi ở của ông Prigozhin, cho biết người đứng đầu Wagner hiện không ở Belarus mà đang ở Nga và họ đã có cuộc nói chuyện vào ngày hôm trước.

Chú thích ảnh
Thủ lĩnh, người sáng lập Wagner, Yevgeny Prigozhin đứng cạnh một xe chở quân khi lực lượng này rút khỏi Bakhmut, Ukraine để chuyển giao các vị trí cho quân đội chính quy Nga. Ảnh: Reuters

Cùng ngày 6/7, Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, chính quyền Nga “không có khả năng hoặc mong muốn” theo dõi các hoạt động của ông Prigozhin. Ông Peskov nói thêm rằng tất cả các tuyên bố của Moskva và Belarus liên quan đến số phận của Wagner sau cuộc binh biến thất bại “vẫn có liên quan”.

Cuộc nổi dậy kéo dài hai ngày của Wagner vào cuối tháng 6 đã kết thúc thông qua các cuộc đàm phán trung gian giữa Tổng thống Lukashenko và ông Prigozhin với sự phối hợp chặt chẽ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các bên đã đồng ý rằng thủ lĩnh Wagner và những người của ông ta tham gia vào cuộc binh biến sẽ không bị truy tố. Theo thỏa thuận, ông Prigozhin được rời đến Belarus, cùng với những người ủng hộ mình. Những người này được lựa chọn đi theo thủ lĩnh đến Belarus, giải ngũ về nhà, hoặc ký hợp đồng nhâp ngũ với quân đội Nga.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT)
Tổng thư ký NATO: Hầu hết thành viên Wagner chưa tới Belarus
Tổng thư ký NATO: Hầu hết thành viên Wagner chưa tới Belarus

Người đứng đầu NATO cho biết hầu hết lực lượng Wagner vẫn chưa di chuyển đến Belarus sau vụ bạo loạn bất thành do thủ lĩnh nhóm này phát động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN